Đà Nẵng: Trung tâm y tế xuống cấp, nước chảy trên đầu bệnh nhân và bác sĩ

TPO - Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đang xuống cấp nghiêm trọng, kéo dài nhiều năm khiến cho hoạt động chuyên môn tại đây bị ảnh hưởng. Mùa mưa, y bác sĩ phải thay nhau hứng nước, lau sàn để duy trì hoạt động. 
Đà Nẵng: Trung tâm y tế xuống cấp, nước chảy trên đầu bệnh nhân và bác sĩ ảnh 1

Trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn địa chỉ tại 58 Lê Văn Hiến (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) là nơi tiếp nhận điều trị, khám, chữa bệnh cho hơn 100.000 người dân trên địa bàn quận và các địa phương lân cận.

Đà Nẵng: Trung tâm y tế xuống cấp, nước chảy trên đầu bệnh nhân và bác sĩ ảnh 2

Trung tâm được đầu tư xây dựng từ hàng chục năm trước đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc khám chữa bệnh của người dân.

Đà Nẵng: Trung tâm y tế xuống cấp, nước chảy trên đầu bệnh nhân và bác sĩ ảnh 3

Việc xuống cấp trầm trọng là do mái tôn của các tòa nhà đã mục nát, nước chảy xuống phía dưới gây thấm tường, trần và gây nên ẩm mốc, chập hệ thống điện không đảm bảo an toàn trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người bệnh. Đặc biệt trong đợt mưa bão vừa qua đã gây tốc mái tôn và nước ngập khu xét nghiệm, khu điều trị nội trú khiến người bệnh không yên tâm khi nằm điều trị.

Đà Nẵng: Trung tâm y tế xuống cấp, nước chảy trên đầu bệnh nhân và bác sĩ ảnh 4

Vôi vữa bong tróc xuất hiện khắp các hành lang, lối đi trong bệnh viện.

Đà Nẵng: Trung tâm y tế xuống cấp, nước chảy trên đầu bệnh nhân và bác sĩ ảnh 5

Phòng cấp cứu của bệnh viện ẩm mốc, rêu mọc khắp các bức tường.

Đà Nẵng: Trung tâm y tế xuống cấp, nước chảy trên đầu bệnh nhân và bác sĩ ảnh 6

Người dân đến khám bệnh than phiền vì bệnh viện ẩm mốc, xuống cấp lâu ngày.

Đà Nẵng: Trung tâm y tế xuống cấp, nước chảy trên đầu bệnh nhân và bác sĩ ảnh 7

Nhiều người dân khi vào viện, chứng kiến bệnh viện xuống cấp, tồi tàn đã ngay lập tức xin chuyển viện.

Đà Nẵng: Trung tâm y tế xuống cấp, nước chảy trên đầu bệnh nhân và bác sĩ ảnh 8

Theo phản ánh của lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, tình trạng này diễn ra đã nhiều năm nhưng nan giải nhất vẫn là vào mùa mưa.

Đà Nẵng: Trung tâm y tế xuống cấp, nước chảy trên đầu bệnh nhân và bác sĩ ảnh 9

Trong khi đó, tầng trên cùng, nước chảy trên đầu y bác sĩ, người dân. Nước thấm khiến mốc rêu xanh cả mảng trần hành ở hành lang.

Đà Nẵng: Trung tâm y tế xuống cấp, nước chảy trên đầu bệnh nhân và bác sĩ ảnh 10

Người bệnh nằm điều trị trong điều kiện không đảm bảo khi phòng bệnh luôn có mùi ẩm mốc.

Đà Nẵng: Trung tâm y tế xuống cấp, nước chảy trên đầu bệnh nhân và bác sĩ ảnh 11

Xô, thùng được huy động để hứng nước ở tầng 2 của bệnh viện.

Đà Nẵng: Trung tâm y tế xuống cấp, nước chảy trên đầu bệnh nhân và bác sĩ ảnh 12

Để duy trì hoạt động, nhân viên y tế phải kiêm thêm tạp vụ, vừa hoạt động chuyên môn, vừa lau sàn nhà, hứng nước thấm dột để không ảnh hưởng đến thiết bị.

Đà Nẵng: Trung tâm y tế xuống cấp, nước chảy trên đầu bệnh nhân và bác sĩ ảnh 13

Theo phản ánh của các y bác sĩ tại trung tâm, việc vữa trên trần nhà rơi xuống người diễn ra hàng ngày.

Đà Nẵng: Trung tâm y tế xuống cấp, nước chảy trên đầu bệnh nhân và bác sĩ ảnh 14

Một phòng bệnh thấm nước làm trần nhà bong tróc, chập điện khiến quạt không thể bật.

Đà Nẵng: Trung tâm y tế xuống cấp, nước chảy trên đầu bệnh nhân và bác sĩ ảnh 15

Trong khi đó tại các phòng xét nghiệm, chuyên môn của bệnh viện cũng bong tróc, hư hỏng. Các nhân viên y tế cho biết: vào mùa mưa, nước thấm, chảy thành dòng, ngập các phòng, nhân viên y tế và người bệnh hết sức khổ sở.

Đà Nẵng: Trung tâm y tế xuống cấp, nước chảy trên đầu bệnh nhân và bác sĩ ảnh 16

Phòng huyết học xuống cấp, tường lở lói từng mảng lớn khắp nơi do thấm dột lâu ngày.

Đà Nẵng: Trung tâm y tế xuống cấp, nước chảy trên đầu bệnh nhân và bác sĩ ảnh 17
Bác sĩ Nguyễn Tiến Hưng, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn cho biết: Đề án phát triển Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn giai đoạn 2020 - 2030 định hướng đến năm 2045 đã trình lên Sở Y tế phê duyệt và trình HĐND, UBND TP Đà Nẵng và đang chờ khởi công xây dựng. "Trong 3 năm qua đơn vị tập trung cho công tác chống dịch COVID-19, chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh cho nhân dân, đến nay là dịch sốt xuất huyết nên không thu hút được người bệnh vào điều trị nội trú nên không đảm bảo được kinh phí sửa chữa", bác sĩ Hưng cho biết.
Đà Nẵng: Trung tâm y tế xuống cấp, nước chảy trên đầu bệnh nhân và bác sĩ ảnh 18
Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn đã có tờ trình gửi Sở Y tế Đà Nẵng để xin kinh phí sửa chữa trước mắt để nhận bệnh, duy trì hoạt động của bệnh viện.
Đà Nẵng: Trung tâm y tế xuống cấp, nước chảy trên đầu bệnh nhân và bác sĩ ảnh 19

"Chúng tôi rất mong chờ dự án đầu tư xây dựng bệnh viện mới được triển khai để phục vụ việc chăm sóc sức khỏe cho người dân được tốt hơn. Để người dân không phải than phiền và y bác sĩ yên tâm làm việc và cống hiến", bác sĩ Hưng cho biết.

Tin liên quan