Đà Nẵng: Ngày đầu học trực tiếp, nhiều lớp còn thưa thớt học sinh

TPO - Sáng nay (21/2), học sinh bậc tiểu học tại Đà Nẵng đã đến trường học trực tiếp sau một thời gian dài phải học ở nhà do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Ghi nhận của PV, ngày đầu dạy trực tiếp trong thời tiết giá rét nhưng từ sáng sớm, phụ huynh đã đưa con tới trường.

Đà Nẵng: Ngày đầu học trực tiếp, nhiều lớp còn thưa thớt học sinh ảnh 1

Các trường chuẩn bị chu đáo, bố trí giáo viên, nhân viên đón học sinh từ cổng. Các em trước khi vào trường phải rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt.

Đà Nẵng: Ngày đầu học trực tiếp, nhiều lớp còn thưa thớt học sinh ảnh 2

Đến trường là niềm vui của cả trò và cô sau thời gian dài học trực tuyến.

Đà Nẵng: Ngày đầu học trực tiếp, nhiều lớp còn thưa thớt học sinh ảnh 3

Tại trường Tiểu học Trần Nhân Tông (quận Cẩm Lệ), để giãn cách, nhà trường bố trí học sinh khối 1, 2, 3 học buổi sáng. Khối 4, 5 học buổi chiều.

Đà Nẵng: Ngày đầu học trực tiếp, nhiều lớp còn thưa thớt học sinh ảnh 4

Trong buổi sáng đầu tiên, có 596/890 em học sinh khối 1,2,3 tới trường. Cô Nguyễn Thị Yến, Hiệu trưởng nhà trường cho hay ngoài các học sinh là F0, F1, bị ốm phải nghỉ ở nhà thì cũng có nhiều em không tới học trực tiếp do phụ huynh không an tâm cho con đến trường. Như khối 1 có 7 trường hợp.

Đà Nẵng: Ngày đầu học trực tiếp, nhiều lớp còn thưa thớt học sinh ảnh 5

Nhà trường bố trí phòng cách ly khi phát hiện học sinh có biểu hiện nghi ngờ.

Đà Nẵng: Ngày đầu học trực tiếp, nhiều lớp còn thưa thớt học sinh ảnh 6

Cô Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Núi Thành (quận Hải Châu) cho hay trong sáng nay, khối 1 có hơn 60% học sinh tới lớp. Trong đó có nhiều em do gia đình còn lo sợ tình hình dịch bệnh căng thẳng nên cho ở nhà.

Đà Nẵng: Ngày đầu học trực tiếp, nhiều lớp còn thưa thớt học sinh ảnh 7

Nhà trường cũng đã gửi nhiều phương án phòng chống dịch tới phụ huynh. Đồng thời bố trí khu vực cách ly, xử lý F0 trong nhà trường nghiêm ngặt. “Nếu phát hiện học sinh có biểu hiện nghi ngờ sẽ đưa em đó ra khu cách ly, sau đó gọi điện cho phụ huynh để xin ý kiến có test nhanh tại trường hay không. Nếu học sinh là F0 thì trường sẽ truy vết các em F1, báo cho các phụ huynh còn lại”, cô Nguyệt nói.

Đà Nẵng: Ngày đầu học trực tiếp, nhiều lớp còn thưa thớt học sinh ảnh 8

Sở GD&ĐT yêu cầu chỉ những trường ở địa bàn có cấp độ dịch 1, 2, 3 mới được tổ chức dạy học trực tiếp và dạy 1 buổi/ngày; CBGVNV, HSHV cư trú trên địa bàn có cấp độ dịch 4 không đến trường. Trong thời gian đầu quay lại trường, giáo viên xây dựng kế hoạch ôn tập, phụ đạo, bổ sung kiến thức cho những học sinh chưa hoàn thành các nội dung bài học đã được học trực tuyến. Đồng thời có kế hoạch bài học hạn chế tối đa việc tổ chức cho học sinh thực hành tập trung, tiếp xúc nhiều người…Trong ảnh: Buổi chào cờ vào sáng nay (21/2) tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (quận Hải Châu).

MỚI - NÓNG