Đà Lạt trồng 6.000 cây thông và mai anh đào trong ngày sinh nhật Bác

Giới trẻ trồng mai anh đào làm đẹp thành phố
Giới trẻ trồng mai anh đào làm đẹp thành phố
TPO - Chỉ trong vòng 1 ngày, TP. Đà Lạt đã tổ chức trồng 6.000 cây thông và mai anh đào tại các trường học và nơi công cộng, với mong muốn góp phần để Đà Lạt luôn là thành phố du lịch sạch, đẹp, bền vững môi trường hàng đầu cả nước.

Kỷ niệm ngày sinh nhật Bác (19/5) năm nay, TP. Đà Lạt trồng hơn 6.000 cây thông và mai anh đào trong khuôn viên Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh (cơ sở tại Phường 10, Đà Lạt), Trường Cao đẳng du lịch Đà Lạt và nhiều không gian công cộng khác.

Đà Lạt trồng 6.000 cây thông và mai anh đào trong ngày sinh nhật Bác ảnh 1 Lãnh đạo tỉnh phát động phong trào và trực tiếp tham gia trồng cây xanh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S cho biết năm qua, Lâm Đồng đã trồng thêm 50.000 cây phân tán các loại và nhiều diện tích rừng tập trung. Tuy nhiên, công tác bảo vệ rừng, cây xanh còn bất cập, tình trạng phá rừng vẫn tiếp diễn làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường trên địa bàn.

Năm nay riêng TP.Đà lạt sẽ trồng khoảng 30.000 cây phân tán và gần 32 ha rừng tập trung. Thành phố sẽ kêu gọi người dân, cơ quan, đơn vị tiếp tục trồng cây nhằm nâng cao tỷ lệ che phủ rừng và chất lượng rừng nội ô Đà Lạt, góp phần cải thiện cảnh quan - kiến trúc, giữ gìn hình ảnh “thành phố trong rừng - rừng trong thành phố” trước thực trạng đô thị hoá nhanh như hiện nay.

Đà Lạt trồng 6.000 cây thông và mai anh đào trong ngày sinh nhật Bác ảnh 2 Trồng thêm cây thông trong nội ô TP.Đà Lạt

Đà Lạt đã được công nhận thành phố du lịch sạch ASEAN năm 2018 và nhận giải thưởng thành phố bền vững về môi trường ASEAN năm 2017.

Đà Lạt trồng 6.000 cây thông và mai anh đào trong ngày sinh nhật Bác ảnh 3 Lực lượng dân quân tự vệ hưởng ứng phong trào trồng cây xanh
MỚI - NÓNG