Cứu sống trẻ bị hóc thạch rau câu

Cứu sống trẻ bị hóc thạch rau câu
TP - Các bác sĩ khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) vừa cứu sống bé Lương Hữu Nghĩa (14 tháng tuổi, ở Bắc Giang) bị hóc thạch rau câu.

Gia đình bệnh nhi cho biết, bé được hàng xóm cho thạch rau câu, mới nhai được nửa miếng thì bé ho sặc sụa vì hóc.

Các bác sĩ Bệnh viện Tai Mũi Họng T.Ư (Hà Nội) đã gắp những mảnh thạch vụn trong đường thở ra nhưng bệnh nhi vẫn ngưng thở, người tím đen.

Bệnh nhân được chuyển sang khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) khi tim đã ngừng đập, ngừng thở. Sau 15 phút được bác sĩ cấp cứu bằng cách cung cấp oxy và hút dị vật, tim bệnh nhi đã đập trở lại.

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi cho biết, rất khó gắp hết thạch ra do nó trơn và dễ nát. Hiện sức khỏe bệnh nhi đã ổn định. Đây là trường hợp hi hữu trẻ hóc thạch được cứu sống tại Bệnh viện Bạch Mai. Những trường hợp khác đều tử vong.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.