Cứu sống bé bị đẻ rơi trong bồn cầu

Em bé được cứu sống. Ảnh; Dân Trí
Em bé được cứu sống. Ảnh; Dân Trí
TP - Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa cứu sống một bé gái (ở xã Thành Công, huyện Thạch Thành) bị mẹ đẻ rơi trong hố bồn cầu.

Chiều 1/12, thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết: Bé sơ sinh mới được 1 ngày tuổi, nhập viện ngày 28/11 trong tình trạng nguy kịch. Cháu được sinh ra thiếu tháng (khoảng hơn 7 tháng), rơi trong hố bồn cầu. Trước khi nhập viện, bé được sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn. Đến ngày 1/12, sức khỏe của cháu bé cơ bản đã ổn định và vẫn đang được tiếp tục được theo dõi, chăm sóc trong lồng kính.

Bé gái trên là con của vợ chồng anh H.V.S và B.T.H (trú tại xã Thành Công, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa). Đây là con thứ 3 của hai vợ chồng. Vào sáng 28/11, khi chị B.T.H đi vệ sinh tại nhà vệ sinh của công ty may mà chị đang làm việc, bất ngờ bị đau bụng và đẻ rơi con gái vào hố bồn cầu. Ngay sau đó, chị B.T.H kêu cứu, một số công nhân đã phát hiện, đưa hai mẹ con đi cấp cứu. Hiện sức khỏe của chị B.T.H đã ổn định, đang được gia đình chăm sóc tại nhà riêng.

MỚI - NÓNG