Quảng Trị:

Cứu sống 6 ngư dân gặp nạn trên biển

Cứu sống 6 ngư dân gặp nạn trên biển
Chiều tối 27/6, thông tin từ Đồn Biên phòng Cồn Cỏ cho biết, lực lượng của đơn vị vừa phối hợp với Huyện đảo Cồn Cỏ và các lực lượng khác cứu thành công 6 ngư dân gặp nạn trên biển.

Khoảng 9h30 sáng nay (27/6), tàu QT 22355-TS của ông Nguyễn Văn Vấn (trú tại thôn Xuân Tiến, xã Gio Việt, huyện Gio Linh), khi đang hoạt động trên khu vực biển - cách đảo Cồn Cỏ khoảng 3 hải lý về phía Tây Nam - thì bất ngờ gặp sóng to, gió lớn và bị lật.

Vào thời điểm đó, trên tàu gồm có 6 người cùng nhiều hàng hóa, hải sản vừa thu mua được trên biển.

Nhận được thông tin, huyện đảo Cồn Cỏ đã nhanh chóng điều tàu công vụ, phối hợp với lực lượng cứu hộ của Đồn Biên phòng và nhiều tàu của ngư dân khẩn trương đến hiện trường để ứng cứu.

Khoảng 12h trưa, 6 thành viên trên tàu đã được đưa lên khỏi mặt biển. Chừng 1 giờ sau, các lực lượng cứu hộ và ngư dân gặp nạn đã trở về đảo Cồn Cỏ an toàn. Riêng chiếc tàu nói trên và hàng hóa trên tàu đã bị chìm xuống biển.

Hiện sức khỏe của các thành viên trên tàu gặp nạn đã hồi phục và lên đường trở về đất liền.

Theo Đăng Đức

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.