Cựu sao MU khuyên Rangnick loại Fred, trao cơ hội cho… Pogba

0:00 / 0:00
0:00
Cựu sao MU khuyên Rangnick loại Fred, trao cơ hội cho… Pogba
TPO - Sau trận thắng Crystal Palace mà Fred đã chơi rất hay với bàn thắng duy nhất mang về 3 điểm cho đội nhà, cựu tiền vệ Owen Hargreaves đã có những tư vấn cho tân HLV Ralf Rangnick.

Nhưng theo cầu thủ từng giành Champions League cùng MU này thì để phát huy tối đa khả năng của Ronaldo, để giúp ngôi sao Bồ Đào Nha có thể kết nối tốt hơn với tuyến dưới, HLV Ralf Rangnick vẫn phải đặt niềm tin vào Paul Pogba.

Lý do theo Hargreaves là MU thiếu các tiền vệ có thể tung ra những đường chuyền sáng nước. Anh cho rằng ở hiệp 1, dù pressing rất tốt nhưng MU lại không thể tiến sâu vào vòng cấm đối thủ khi chất lượng các đường chuyền ở 1/3 phần sân Crystal Palace vẫn là chưa cao. Họ dứt điểm rất nhiều (12 lần), song hầu như đều không gây ra khó khăn cho thủ thành đối phương.

Hargreaves giải thích mấu chốt vẫn là MU thiếu Pogba, nhất là khi Bruno Fernandes thi đấu chưa hay. Anh nói: “Nếu Pogba thi đấu trên sân, thay vì Fred hoặc McTominay và thế trận United có như ở hiệp một, thì bạn đã có một chàng trai có thể chuyền bóng cho Cristiano Ronaldo ghi bàn.

Cựu sao MU khuyên Rangnick loại Fred, trao cơ hội cho… Pogba ảnh 1

Hargreaves cho rằng Bruno chưa hỗ trợ tốt cho Ronaldo

Tôi nghĩ họ đã chơi ổn, nhưng Marcus (Rashford) hôm nay thực sự im lặng, Bruno (Fernandes) hôm nay cũng không nổi bật. Hậu vệ cánh là một ưu điểm lớn của United. Chiều sâu đội hình thật đáng kinh ngạc, thực sự rất tốt.

Vì vậy, nếu có được những cầu thủ như Varane hay đặc biệt là Pogba, United sẽ dễ dàng trở thành một trong những đội mạnh nhất nhất ở Premier League. Nhưng họ cần phải bắt đầu chơi như vậy (ở trận thắng Palace). Và tôi nghĩ hôm nay là một bước tiến hợp lý để tiến tới mục tiêu đó”.

Trong khi đó, người bình luận cùng Hargreaves là Tim Sherwood, lại đánh giá rất cao Fred. Cựu HLV của Tottenham nói: “Nhìn những gì Fred hay McTominay đã thể hiện, chúng ta rất dễ có xu hướng chỉ trích họ, đặc biệt là Fred.

Nhưng anh ấy vẫn rất nỗ lực. Anh ấy luôn muốn làm sao cho đúng nhất. Thực sự đây là cầu thủ rất có trách nhiệm. Tôi nghĩ rằng anh ấy đã cho đi tất cả, anh ấy không bao giờ làm bạn thất vọng, không có sự buông thả nào ở Fred. Anh ấy chỉ luôn muốn cống hiến cho đội và tôi nghĩ đó là lý do tại sao anh ấy được thi đấu.

Khi người quản lý mới tiếp quản đội bóng, tôi nghĩ ông ấy có thể tin tưởng anh ta. Bây giờ, họ đã có hai chàng trai rắn rỏi. Họ có thể học hỏi, McTominay cũng có thể học hỏi ở vị trí đó. Tôi nghĩ anh ấy có khả năng".

MỚI - NÓNG