Cựu quan chức Nga tiết lộ chuyện bị người ngoài hành tinh 'bắt cóc'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cựu Chủ tịch Liên đoàn Cờ vua Quốc tế (FIDE), người cũng từng là lãnh đạo Cộng hòa Kalmykia (thuộc Nga) – Kirsan Ilyumzhinov đã hé lộ thông tin chi tiết về việc ông từng bị người ngoài hành tinh “bắt cóc” vào những năm 1990.
Cựu quan chức Nga tiết lộ chuyện bị người ngoài hành tinh 'bắt cóc' ảnh 1

Ông Kirsan Ilyumzhinov. Ảnh: Tass

Trả lời phỏng vấn tờ Sports.ru, ông Ilyumzhinov cho biết: “Chuyện xảy ra vào tháng 9/1997 tại Mátxcơva. Họ gọi tôi ra ban công. Tôi đi ra ngoài và thấy mình đang ở trên tàu của họ. Chỉ đơn giản thế thôi.”

Người ngoài hành tinh hóa ra “là những sinh vật hình người, cao hơn chúng ta một chút”, mặc bộ đồ màu vàng, cựu lãnh đạo FIDE cho biết.

Ilyumzhinov nói rằng ông đã “trò chuyện với những kẻ bắt cóc trong khoảng 8 giờ đồng hồ”, nhưng “ở thế giới thực, tôi chỉ mất tích khỏi căn hộ của mình trong khoảng một giờ”.

Ilyumzhinov cũng cho biết ông đã hỏi “người ngoài hành tinh” vì sao họ chưa lộ diện, và được trả lời rằng cư dân Trái đất “vẫn chưa đạt tiêu chuẩn của họ”.

“Tôi hỏi vì sao họ không lộ diện, không nói với nhân loại về mình. Một trong số họ trả lời: “Chà, chúng tôi không giao tiếp với kiến. Trình độ văn minh của bạn vẫn chưa đủ cao.”

Trong cuộc phỏng vấn, ông Ilyumzhinov giải thích lý do vì sao ông lại giữ im lặng về trải nghiệm của mình trong hơn một thập kỷ. Lần đầu tiên ông tiết lộ chuyện đó với báo giới là vào năm 2010, khi được “người ngoài hành tinh” “yêu cầu” làm như vậy.

“Cường điệu bây giờ là mốt. Nhưng dù không làm vậy vào thời điểm đó, thì bản thân tôi đã nổi tiếng rồi. Tôi đâu cần thêm tai tiếng? Tôi chỉ nghĩ rằng mình sẽ nói sự thật về điều đó, hơn nữa, chính họ đã yêu cầu điều đó,” ông kể.

Vị cựu quan chức cho rằng việc tiết lộ sự thật vào thời điểm đó sẽ gây tổn hại quá lớn đến hình ảnh của ông trước công chúng.

Cựu lãnh đạo Kalmykia cho biết ông đã nói riêng với cựu Tổng thống Yeltsin về cuộc gặp gỡ nhưng bị gạt bỏ. Ilyumzhinov cũng nói rằng ông đã thảo luận vấn đề này với nhiều nguyên thủ quốc gia khác, và một số người trả lời rằng họ cũng đã có những cuộc chạm trán với người ngoài hành tinh.

“Một số tổng thống nói với tôi rằng họ có liên hệ với người ngoài hành tinh. Họ không nói về nó một cách công khai, vì họ sợ rằng họ có thể bị coi là điên rồ.”

Ông Ilyumzhinov đã lãnh đạo Kalmykia từ năm 1993 đến 2010, và là người đứng đầu FIDE trong hơn hai thập kỷ, từ 1995 đến 2018.

Theo RT, Sports.ru
MỚI - NÓNG