Cứu nhà máy xử lý rác khỏi “chết chìm trong rác”

Dây chuyền phân loại rác nhập từ Đức trị giá 30 tỷ đồng đang im lìm. ẢNH: HOÀ HỘI
Dây chuyền phân loại rác nhập từ Đức trị giá 30 tỷ đồng đang im lìm. ẢNH: HOÀ HỘI
TP - Trong tháng 4/2014, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long sẽ làm việc với đại diện Cty CP Đầu tư Phát triển Phương Thảo (Cty Phương Thảo) để đưa nhà máy chế biến rác tái hoạt động.

Ngày 31/3, ông Nguyễn Hoàng Học, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, trong tháng 4/2014, lãnh đạo tỉnh sẽ làm việc với đại diện Cty CP Đầu tư Phát triển Phương Thảo (Cty Phương Thảo) để đưa nhà máy chế biến rác tái hoạt động.

Báo Tiền Phong ngày 21/3 có bài “Nhà máy xử lý rác chết chìm trong rác”, phản ánh nhà máy xử lý rác thải tại xã Hòa Phú (Long Hồ, Vĩnh Long) do Cty Phương Thảo đầu tư 238 tỷ đồng, chạy thử cuối năm 2011, hoạt động từ tháng 4/2013 nhưng tháng 10/2013 lại “trùm mền” do không thống nhất được giá cả. 

Ông Học giải thích, cũng còn có nhiều ý kiến khác nhau về chất lượng phân compost thu được sau khi xử lý rác, sự tác động môi trường và cả công nghệ xử lý. “Tuy nhiên, lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có ý kiến khẳng định sẽ tìm giải pháp tối ưu để nhà máy không chết chìm trong rác”, ông Học nói.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.