Cựu Hoa hậu Hàn Quốc 50 tuổi vẫn thon gọn ngỡ ngàng

TPO - Dù đã đăng quang ngôi vị cao nhất trong cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc cách đây gần 30 năm nhưng ở mỹ nhân Kim Sung Ryung vẫn toát lên vẻ trẻ trung xuân sắc và đặc biệt là thân hình thon gọn đến các thiếu nữ cũng phải ghen tị.
Cựu Hoa hậu Hàn Quốc 50 tuổi vẫn thon gọn ngỡ ngàng ảnh 1

Đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc năm 1988, Kim Sung Ryung là nữ diễn viên tài sắc của màn ảnh xứ kim chi.

Cựu Hoa hậu Hàn Quốc 50 tuổi vẫn thon gọn ngỡ ngàng ảnh 2

Người đẹp táo bạo diện áo tắm gợi cảm, khoe thân hình nuột nà hoàn hảo không tì vết.

Cựu Hoa hậu Hàn Quốc 50 tuổi vẫn thon gọn ngỡ ngàng ảnh 3

Thật khó tin Kim Sung Ryung năm nay đã 50 tuổi.

Cựu Hoa hậu Hàn Quốc 50 tuổi vẫn thon gọn ngỡ ngàng ảnh 4

Cô nổi tiếng với vai diễn mẹ Kim Tan (do nam diễn viên Lee Min Ho thủ vai) trong phim truyền hình đình đám "Những người thừa kế" (The Heirs). 

Cựu Hoa hậu Hàn Quốc 50 tuổi vẫn thon gọn ngỡ ngàng ảnh 5

Trước đó, nữ diễn viên từng tham gia hàng loạt phim truyền hình và điện ảnh như: My Love Dal Ja, Yawang, Ja Myung Go, Hometown Over the Hill, Good Day to Love, How to Meet a Perfect Neighbor, King Sejong the Great, The Servant, The Client... và vai diễn trong hầu hết các phim  Kim Sung Ryung thủ vai là nhân vật người mẹ.

Cựu Hoa hậu Hàn Quốc 50 tuổi vẫn thon gọn ngỡ ngàng ảnh 6

Kim Sung Ryung nổi tiếng với thành tích học vấn, cô đã tốt nghiệp 3 trường đại học có tiếng như Học viện kỹ thuật Inha ngành Khoa học máy tính, đại học Kyung Hee, đại học Hankuk.

Cựu Hoa hậu Hàn Quốc 50 tuổi vẫn thon gọn ngỡ ngàng ảnh 7

Ngoài đời, mỹ nhân nổi tiếng này có một gia đình hạnh phúc viên mãn bên người chồng đại gia và hai cậu con trai.

Cựu Hoa hậu Hàn Quốc 50 tuổi vẫn thon gọn ngỡ ngàng ảnh 8
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.