Cựu HLV tuyển Thái Lan chỉ ra yếu tố giúp ĐT Việt Nam vô địch

Cựu HLV tuyển Thái Lan chỉ ra yếu tố giúp ĐT Việt Nam vô địch
TPO - Cựu HLV trưởng ĐT Thái Lan - Steve Darby vừa có những phân tích về nguyên nhân giúp đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018.

Tại AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu vô cùng ấn tượng. Ngoài lối đá kỷ luật, các học trò HLV Park Hang-seo còn chơi phòng ngự, phản công tuyệt hay. Trải qua 8 trận đấu, đội bóng áo đỏ thắng 6, hòa 2 trận (ghi 15 bàn và chỉ để lọt lưới 4 bàn.

Trên con đường đến với ngôi vô địch, đội tuyển Việt Nam có 2 lần đánh bại Malaysia và bị người Mã cầm hòa 1 trận. Ngoài ra, chúng ta còn bị đối thủ khó chơi khác là Myanmar “cưa điểm” không bàn thắng tại vòng bảng. Ở bán kết, Anh Đức cùng các đồng đội đều giành chiến thắng 2-1 trước Philippines trong cả 2 lượt trận.

Khi chạm trán những đối thủ lớn ở AFF Cup 2018, HLV Park Hang-seo thường chỉ đạo các học trò nhập cuộc với lối đá phòng ngự, phản công. Tuy nhiên, khi cần, đội tuyển Việt Nam vẫn có thể chơi tấn công cống hiến và hiệu quả.

Sau trận chung kết, cựu HLV trưởng ĐT Thái Lan - Steve Darby cho rằng, yếu tố giúp đội tuyển Việt Nam vô địch là do thầy Park đã xây dựng được tập thể đoàn kết, không phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào. 

Trong trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình, tất cả các vị trí của đội tuyển Việt Nam đều biết gây sức ép với tốc độ cao lên các cầu thủ khác của Malaysia. Điều đó giúp đội chủ sân Mỹ Đình khiến “Những chú hổ” không có cơ hội ghi bàn.

Không chỉ riêng gì 2 trận chung kết, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu ấn tượng kể từ đầu giải. Với những gì đã thể hiện, đội tuyển Việt Nam xứng đáng với chức vô địch và được mọi người ca tụng.

MỚI - NÓNG