Cựu HLV Nam Định đã sẵn sàng rời đội tuyển Ma-rốc

HLV Herve Renard của đội tuyển Ma-rốc.
HLV Herve Renard của đội tuyển Ma-rốc.
TPO - Chia sẻ trước trận đấu gặp Tây Ban Nha, HLV Herve Renard thừa nhận, ông sẵn sàng chia tay đội tuyển Ma-rốc sau World Cup 2018 nếu như đó là điều cần thiết.

Sau khi gây thất vọng trong trận ra quân bằng thất bại 0-1 trước Iran, Ma-rốc đã chơi tốt hơn ở trận thứ 2 gặp Bồ Đào Nha. Có nhiều thời điểm, đại diện châu Phi đã tạo ra sức ép nghẹt thở lên phía khung thành nhà ĐKVĐ châu Âu. Tuy nhiên, một lần nữa may mắn không đứng về phía họ và đội bóng này đành chấp nhận thua 0-1 trước Ronaldo và các đồng đội.

Hai trận thua và không ghi bàn thắng nào, Ma-rốc xếp bét bảng B và chính thức bị loại trước 1 vòng đấu. Trận gặp Tây Ban Nha chỉ còn mang tính thủ tục với thầy trò Herve Renard. Trước trận đấu này, HLV Herve Renard đã có những chia sẻ về tương lai của mình. Theo đó ông cho biết, mình sẵn sàng rời khỏi đội tuyển Ma-rốc sau World Cup 2018 nếu các quan bóng đá lẫn các CĐV nước này thấy rằng đó là điều cần thiết.

“Chúng tôi đã trải qua 2 kết quả đáng thất vọng và sớm bị loại. Giờ đây, mục tiêu của chúng tôi là giành điểm trước Tây Ban Nha. Một nhiệm vụ khó khăn nhưng không phải là không thể. Ma-rốc muốn kết thúc giải theo cách đáng nhớ. Tôi chưa thể nói gì về tương lai lúc này. Quyền quyết định thuộc về Liên đoàn bóng đá Ma-rốc và các CĐV. Tôi chịu trách nhiệm về thất bại của đội tuyển và sẵn sàng đón nhận mọi phán quyết”, nhà cầm quân người Pháp cho hay.

Herve Renard không phải cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Hồi năm 2004, ông từng đến V.League làm HLV trưởng Sông Đà Nam Định. Tuy vậy, nhà cầm quân này chỉ ngồi ghế vài tháng trước khi quyết định ra đi vì những bất đồng với Ban lãnh đạo. Sau khi rời Sông Đà Nam Định, ông trải qua một loạt CLB cũng như các ĐTQG có tiếng trước khi nắm ĐT Ma-rốc vào năm 2016 và giúp đội bóng này giành vé dự World Cup sau 20 năm chờ đợi.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.