Cựu hiệu trưởng ở Đắk Lắk lập khống hồ sơ để bù tiền quà lễ, Tết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi chi tiền cá nhân để mua quà biếu dịp lễ, Tết các đơn vị khác, cựu hiệu trưởng và cựu kế toán Trường Cao đẳng sư phạm (CĐSP) Đắk Lắk đã thông đồng, lập khống nhiều bộ hồ sơ nhằm chiếm đoạt tiền của nhà trường.

Ngày 14/12, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên sơ thẩm xét xử 3 bị cáo Nguyễn Trọng Hòa (SN 1960, cựu Hiệu trưởng Trường CĐSP Đắk Lắk), Trần Văn Khương (SN 1986, cựu Tổ trưởng Tổ Tài vụ kiêm phụ trách Kế toán Trường CĐSP Đắk Lắk) và Tô Viết Tài (SN 1990, cựu Phó hiệu trưởng Trường CĐ Công thương Việt Nam phụ trách cơ sở Đắk Lắk) về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, dịp lễ, Tết Nguyên đán năm 2019 và 2020, Trường CĐSP Đắk Lắk chi tiền mua quà cho một số cá nhân, đơn vị. Ông Trần Văn Khương đã lấy tiền cá nhân chi tiền quà Tết cho nhiều người với tổng số tiền 602 triệu đồng. Ngoài ra, ông Khương còn chi tiền tiếp khách, chi tiền quà ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk và một số khoản khác.

Đến tháng 10/2020, để chuẩn bị bàn giao tài chính trước khi ông Hòa nghỉ hưu, ông Khương đã lập 20 bộ hồ sơ khống tổng cộng hơn 1,8 tỷ đồng để bù vào các khoản chi tiếp khách trước đó. Sau đó, ông Khương đã báo cho ông Hòa biết việc lập khống hồ sơ, nâng số lượng, khối lượng công việc, nâng số tiền để ước lượng, tạm tính lấy tiền chênh lệch bù các khoản tiền nói trên.

Cựu hiệu trưởng ở Đắk Lắk lập khống hồ sơ để bù tiền quà lễ, Tết ảnh 1

Các bị cáo tại tòa

Theo cơ quan điều tra, việc làm của ông Khương và cựu Hiệu trưởng Trường CĐSP Đắk Lắk đã gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 1,1 tỷ đồng.

Còn ông Tô Viết Tài đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, có vai trò đồng phạm trong việc thực hiện hành vi giả mạo, khai man tài liệu kế toán, ký vào 4 bộ hồ sơ, chứng từ. Cơ quan điều tra xác định ông Tài gây thiệt hại tài sản đối với nhà nước 143 triệu đồng.

Trước thời điểm khởi tố vụ án, ông Khương và ông Hòa đã nộp vào quỹ nhà trường số tiền hơn 1,85 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Căn cứ vào các tình tiết vụ án, lời khai các bị cáo, đặc biệt là việc các bị cáo đã có ý thức khắc phục hậu quả, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Hòa và Trần Văn Khương mỗi bị cáo 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Riêng bị cáo Tô Viết Tài bị tuyên phạt 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

MỚI - NÓNG