Cựu danh thủ Triệu Quang Hà tấm tắc khen 'binh pháp' Park Hang Seo

Cựu danh thủ Triệu Quang Hà tấm tắc khen 'binh pháp' Park Hang Seo
TPO - Bình luận về trận bán kết lượt về AFF Cup 2018, cựu danh thủ Triệu Quang Hà cho rằng, đội tuyển Việt Nam thực hiện tốt đấu pháp của HLV Park Hang Seo nên "thắng là đương nhiên”.

Trên sân Mỹ Đình tối nay, Philippines nhập cuộc máu lửa, với khát vọng đảo ngược tình thế sau khi thất thủ 1-2 trên sân nhà từ lượt đi cách đây bốn ngày. Nhưng họ không thể làm lung lay hàng phòng ngự tuyển Việt Nam.

Do đẩy cao tốc độ, Azkals xuống sức về cuối, và phải trả giá. Quang Hải rồi Công Phượng lần lượt lập công, giúp Việt Nam dẫn 2-0 ở lượt về. Những nỗ lực của đội khách trong ít phút còn lại chỉ đủ giúp họ ghi được một bàn, nhờ công cầu thủ vào thay người James Younghusband.

Đánh bại Philippines 2-1 ở trận bán kết lượt về tối nay, thầy trò HLV Park Hang Seo giành vé dự chung kết AFF Cup 2018 với tổng tỉ số 4-2.

Bình luận về trận bán kết lượt về, cựu danh thủ Triệu Quang Hà cho rằng, HLV Park Hang Seo đã có đấu pháp rất hợp lý để tiếp cận trận đấu, đồng thời đội Việt Nam thực hiện tốt đấu pháp nên "thắng là đương nhiên”.

“Đội tuyển Việt Nam có lợi thế lớn là giành chiến thắng 2-1 ở bán kết lượt đi trên sân khách. Vì thế, ở trận lượt về, hai đội nhập cuộc với hai thái cực khác nhau. Tuyển Việt Nam chỉ cần bảo vệ tỷ số, thậm chí là thua 0-1 vẫn có thể giành vé vào chung kết. Thế nên, họ chơi không hề không nóng vội, trong khi Philippines buộc phải thắng nhưng vẫn không có được nhiều cơ hội khi đối mặt với hàng phòng ngự chắc chắn của Việt Nam.

Ở hiệp 1, các cầu thủ Việt Nam giữ tỷ số 0-0 là rất hợp lý, đúng với chiến thuật của HLV Park Hang-seo.

Với cục diện này, khi sang hiệp 2, Philippines cần phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Trong một thế trận như thế, tuyển Việt Nam có cơ hội để ghi bàn. Và trên thực tế, Quang Hải và Công Phượng đã lập công vào thời điểm đối phương đã xuống sức và chơi có phần rối. Tóm lại, trận này Việt Nam thắng vì tuân thủ đúng đấu pháp của HLV Park Hang-seo", cựu danh thủ Triệu Quang Hà phân tích.

Sau 10 năm, tuyển Việt Nam lại góp mặt ở chung kết AFF Cup. Theo cựu danh thủ Triệu Quang Hà, bóng đá Việt Nam đang có lứa cầu thủ trẻ phát triển đồng đều và có tinh thần khát khao cống hiến: "Đây là lứa cầu thủ đầy hứa hẹn của tương lai bóng đá nước nhà".

"Quang Hải xứng đáng hay nhất trận"

Nhìn lại trận bán kết lượt về, cựu tuyển thủ Phạm Thành Lương dành những lời ngợi khen cho người đồng đội trẻ cùng CLB Hà Nội: Quang Hải.

Cựu danh thủ Triệu Quang Hà tấm tắc khen 'binh pháp' Park Hang Seo ảnh 1 Quang Hải trong tình huống mở tỷ số ở trận bán kết lượt về. Ảnh: Như Ý

"Theo tôi, Quang Hải là cầu thủ chơi hay nhất trận bán kết lượt về này. Có thể thấy ở trận này, Hải bị kèm rất chặt, nhiều lần bị các cầu thủ đối phương phạm lỗi trên sân, nhưng cầu thủ này vẫn chơi rất vẫn kiên cường và trở thành tác giả của bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam.

Không chỉ trận này, Hải luôn giữa phong độ cao từ đầu giải đến giờ. Cậu ấy ra sân ở tất cả các trận và đóng góp 3 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo Dù đây là kỳ AFF Cup đầu tiên, Hải được khoác áo ĐTQG, nhưng cậu ấy chơi rất tự tin và trở thành nhân tố không thể thay thế trong đội hình của HLV Park Hang-seo".

MỚI - NÓNG