Cựu đại tá thuỷ quân lục chiến Mỹ: Ukraine có thể sắp mở chiến dịch mới để ‘an ủi’ NATO

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mark Cancian, một đại tá thuỷ quân lục chiến Mỹ đã nghỉ hưu, dự đoán rằng Ukraine sẽ sớm triển khai một chiến dịch phản công nữa, để chứng minh với các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rằng nỗ lực kháng cự của họ đã vượt qua giai đoạn bế tắc.
Cựu đại tá thuỷ quân lục chiến Mỹ: Ukraine có thể sắp mở chiến dịch mới để ‘an ủi’ NATO ảnh 1

Lính Ukraine gần Bakhmut ngày 7/2. Ảnh: Newsweek

Cancian, một cố vấn cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu quốc tế và chiến lược (CSIS), nói với Newsweek rằng, từ tháng 10 năm ngoái, cả hai bên trong cuộc xung đột đều chuyển sang chiến lược tương đối thận trọng.

“Có vẻ Nga đã mở chiến dịch tấn công của họ, nhưng dường như chưa biến chuyển nhiều. Chúng tôi thấy áp lực gia tăng ở những nơi họ đã tấn công trước đó, như ở Bakhmut và gần đó”, ông Cancian nói.

Kiev ước tính, gần 150.000 binh lính Nga đã thiệt mạng kể từ khi xung đột nổ ra, và lực lượng Ukraine có thể “rút lui một cách chiến lược” khỏi Bakhmut để tránh thương vong nặng nề, nơi đã trở thành địa bàn giao tranh dữ dội nhất kể từ tháng 7 năm ngoái.

“Chúng tôi sẽ không hy sinh tất cả người của mình vì một thứ vô nghĩa”, Alexander Rodnyansky, cố vấn kinh tế của tổng thống Ukraine, vừa nói với CNN.

Theo ông Cancian, Ukraine sẽ phản công ở Zaporizhia, nơi lực lượng Nga đang kiểm soát “không chặt lắm”.

“Trong mùa xuân, chúng ta sẽ thấy tình hình rõ ràng hơn. Nga có thể đạt được tiến triển ở Donbass”, ông Cancian nhận định.

Nếu lực lượng Ukraine phản công để giành lại vùng đất nào đó, ông Cancian cho rằng điều này sẽ thể hiện quyết tâm mới với các đồng minh NATO, để đáp lại việc phương Tây liên tục cung cấp vũ khí.

Sự ủng hộ của nước ngoài sẽ không thể duy trì mãi nếu bế tắc kéo dài, khi tâm lý mệt mỏi với chiến tranh ngày càng gia tăng.

“Điều quan trọng là phải chứng minh có tiến triển trên chiến trường”, ông Cancian nói.

Các quan chức phương Tây phàn nàn rằng kho dự trữ vũ khí của họ sẽ suy giảm nhanh chóng nếu không mở rộng sản xuất, khi tốc độ sử dụng vũ khí của Ukraine hiện nay được đánh giá là nhanh chưa từng thấy ở châu Âu kể từ Thế chiến 2.

Theo Newsweek
MỚI - NÓNG