Cựu Chủ tịch FIFA Joao Havelange qua đời ở tuổi 100

Cựu Chủ tịch FIFA Joao Havelange (trái) qua đời ở tuổi 100. Ảnh: AP
Cựu Chủ tịch FIFA Joao Havelange (trái) qua đời ở tuổi 100. Ảnh: AP
TPO - Cựu chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Joao Havelange đã qua đời vào ngày hôm nay, 16/8. Hưởng thọ 100 tuổi.

Hãng Tass cho biết, ông Joao Havelange đã qua đời ở Rio de Janeiro, Brazil, hưởng thọ 100 tuổi. Nguyên nhân chưa được xác định.

Trước đó, ngày 2/7, cựu Chủ tịch FIFA được chuyển vào một bệnh viện ở Rio de Janeiro do bị viêm phổi. Ba ngày sau, ông xuất viện sau khi tình hình sức khỏe được cải thiện.

Ông Joao Havelange từng giữ cương vị Chủ tịch FIFA từ năm 1974 đến năm 1998, trước khi trao quyền cho Sepp Blatter.

Trong thời gian làm Chủ tịch FIFA, ông Havelange đã có quyết định đáng chú ý là nâng số đội tuyển dự World Cup từ 16 lên 32 đội. Ngoài ra, Havelange còn là người sáng lập ra giải U17 thế giới, U20 thế giới.

Ông Havelange đã từ chức Chủ tịch danh dự của FIFA hồi tháng 4/2013 do dính líu tới vụ điều tra về cáo buộc hối lộ.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.