Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Philippines tự tử

Đại tướng Angelo Reyes trong một lần trả lời chất vấn tại Quốc hội Philippines
Đại tướng Angelo Reyes trong một lần trả lời chất vấn tại Quốc hội Philippines
TP - Nhà chức trách Philipines xác nhận việc Đại tướng Angelo Reyes, cựu Bộ trưởng Quốc phòng, cựu Bộ trưởng Năng lượng, dùng súng tự sát sáng 8-2. Ông từng phản bác cáo buộc mình tham nhũng khi lãnh đạo quân đội.
Đại tướng Angelo Reyes trong một lần trả lời chất vấn tại Quốc hội Philippines
Đại tướng Angelo Reyes trong một lần trả lời chất vấn tại Quốc hội Philippines . Ảnh: AP

Những người chứng kiến cho biết, sáng sớm 8-2, Đại tướng về hưu Angelo Reyes (65 tuổi) lái xe chở các con mình tới viếng mộ người mẹ quá cố của ông. Sau đó, ông bảo các con trở về chỗ đỗ xe hơi, còn mình ở lại rút súng tự bắn một phát vào ngực.

Ông Reyes đứng đầu quân đội Philippines từ năm 2001 đến năm 2003. Việc ông tự sát có thể liên quan một cuộc điều tra do Quốc hội Philippines tiến hành về vụ tham nhũng trong quân đội những năm qua. Tham nhũng là vấn đề nóng ở Philippines, nơi binh lính được trang bị nghèo nàn và nhận tiền lương ít ỏi.

Sau khi được tin ông Reyes chết, quân đội Philippines đề nghị Quốc hội hủy bỏ điều tra tình trạng tham nhũng trong quân đội. Tổng thống Philippines Benigno Aquino III, người từng thề sẽ truy tố mọi quan chức tham nhũng, gửi lời chia buồn tới gia đình ông Reyes.

Đại tá về hưu George Rabusa từng phụ trách ngân sách quân sự nói rằng, ngân sách những năm qua bị các tướng lĩnh xà xẻo phục vụ cuộc sống xa hoa của họ. Trong số các tướng lĩnh tham nhũng có 3 người từng đứng đầu quân đội Philippines. Những ông này mỗi tháng bỏ túi hàng chục ngàn USD.

Ngoài ra, trước khi nghỉ hưu, họ đều được nhận một khoản tiền khổng lồ. Đại tá Rabusa cho rằng, tướng Angelo Reyes là 1 trong 3 người nói trên và đã nhận hơn 1 triệu USD khi ông chia tay quân đội để về hưu.

Trước khi tự sát, Tướng Angelo Reyes phản bác những lời buộc tội của Đại tá Rabusa, đồng thời gửi đơn tố cáo chính ông Rabusa và một thượng nghị sĩ tham nhũng.

Phát biểu tại một kỳ họp Thượng viện, tướng Angelo Reyes nói rằng, ông chỉ muốn cố gắng bảo vệ danh dự của mình, đồng thời kể công rằng ông đã phục vụ các chính phủ Philippines 48 năm liên tục.

Dưới thời Tổng thống Gloria Macapagal Arroyo, ông Reyes được ca ngợi là người ủng hộ trung thành nhất đối với Tổng thống.

Đ.P
Theo AP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG