Cựu binh Trường Sơn quyên góp ủng hộ kiểm ngư, cảnh sát biển

TPO - Sáng 26/6, tại Hà Nội, Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam phát động chương trình “Chung tay vì chủ quyền biển đảo Việt Nam”, ủng hộ 20 triệu đồng cho lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư Việt Nam đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên vùng biển Hoàng Sa. 
Cựu binh Trường Sơn quyên góp ủng hộ kiểm ngư, cảnh sát biển ảnh 1

Chương trình phát động quyên góp ủng hộ vì chủ quyền biển đảo của Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam

Hội cũng phát động tới các cấp hội trên cả nước tiếp tục quyên góp, ủng hộ cho chương trình.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội truyền thống Trường Sơn cho rằng, đây là hành động thiết thực của những người lính Trường Sơn hướng về biển đảo quê hương.

“Là những người lính đã trải qua những năm tháng chiến đấu gian khổ, ác liệt trên chiến trường trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do và thống nhất đất nước, hơn ai hết chúng tôi luôn khát vọng và yêu chuộng hòa bình, đồng thời cũng hiểu sâu sắc sự vô giá của độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ. Mỗi thành viên Hội hãy thể hiện trách nhiệm, tình cảm của mình với chủ quyền Tổ quốc”, ông Tuấn nói.

MỚI - NÓNG