Cướp điện thoại đắt tiền rồi đạp 2 cô gái trẻ ngã xuống đường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hưng ngồi sau cướp giật chiếc điện thoại rồi đạp xe khiến 2 cô gái té ngã xuống đường gây chấn thương.

Ngày 11/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã phối hợp với Công an quận Tân Phú bắt giữ Trần Tuấn Hưng (26 tuổi, ngụ Quận 6) và Thái Văn Hậu (22 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để điều tra hành vi cướp giật tài sản. Hưng và Hậu đều có tiền án cướp giật tài sản cùng 2 lần bị đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Theo đó thông tin ban đầu, chiều 8/6, Hưng và Hậu đã rủ nhau đi cướp giật tài sản để bán lấy tiền tiêu xài. Khi đến đường Lũy Bán Bích, hai đối tượng phát hiện hai cô gái di chuyển trên xe máy, người ngồi sau cầm điện thoại iPhone 13 Promax nên đã tiếp cận. Hưng ngồi phía sau đã giật điện thoại rồi đạp xe khiến 2 cô gái té ngã xuống đường, bị thương được người dân đưa đi cấp cứu.

Cướp điện thoại đắt tiền rồi đạp 2 cô gái trẻ ngã xuống đường ảnh 1

Trần Tuấn Hưng, Thái Văn Hậu cùng chiếc xe máy là phương tiện gây án.

Nhận tin báo, Công an quận Tân Phú đã phối hợp với Đội 3 Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM vào cuộc điều tra, truy xét đối tượng.

Đến chiều 10/6, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ Hưng tại một khách sạn ở quận Tân Phú, Hậu bị bắt tại quận Bình Tân.

Hiện cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý hai đối tượng Trần Tuấn Hưng và Thái Văn Hậu theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG