Bắt hai đối tượng gây ra hàng chục vụ cướp giật tài sản của người nước ngoài

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội vừa bắt giữ hai đối tượng chuyên cướp giật tài sản của người nước ngoài sinh sống trên địa bàn Thủ đô và Bắc Ninh. 
Bắt hai đối tượng gây ra hàng chục vụ cướp giật tài sản của người nước ngoài ảnh 1

Hai đối tượng Hoàn, Dũng (từ trái sang) và tang vật. Ảnh Công an cung cấp

Chiều 19/4, Phòng CSHS cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Tiến Dũng(SN 1993, trú tại xã Song Mai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) và Dương Đình Hoàn (SN 1993, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Cụ thể, thời gian gần đây, trên địa bàn TP Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản, nạn nhân là người nước ngoài đang sinh sống và làm việc ở Thủ đô. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT xác định Dũng và Hoàn là nghi phạm gây ra các vụ cướp nêu trên.

Cả hai đối tượng đều nghiện ma túy nặng, không có công ăn việc làm; trong đó, Dũng có 2 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ vũ khí quân dụng” và đi cai nghiện bắt buộc 2 lần, còn Hoàn có 1 tiền án về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Sau khi bị củng cố tài liệu chứng cứ, CQĐT đã bắt giữ hai đối tượng nêu trên. Bước đầu, hai đối tượng này khai đã cùng nhau bàn bạc, lên kế hoạch và chọn các nạn nhân là người nước ngoài để thực hiện hành vi phạm tội vì họ mang theo tài sản có giá trị và không thông thạo tiếng Việt Nam nên sẽ khó khăn trong việc trình báo công an.

Từ đầu tháng 3/2022 đến nay, hai đối tượng đã gây ra 12 vụ cướp giật tài sản của người nước ngoài trên địa bàn Hà Nội và Bắc Ninh. Ngoài ra, chiếc xe máy Honda Lead mà các đối tượng sử dụng làm phương tiện gây án là tang vật của một vụ trộm cắp tài sản.

MỚI - NÓNG