Cướp dây chuyền rồi đẩy bé trai 5 tuổi xuống ao

Thiếu niên 15 tuổi giật sợi dây chuyền bạc của bé trai 5 tuổi nhưng bất thành nên dùng gạch đập vào gáy sau đó đẩy nạn nhân xuống ao. Khi Thọ lóp ngóp bò vào bờ, hung thủ dùng hai tay bóp cổ cháu bé đến chết rồi đẩy nạn nhân xuống ao.

Sáng 28/4, TAND Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Văn Quang (15 tuổi, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) 12 năm tù tội Giết người, 2 năm Cướp tài sản. Do thời điểm gây án, Quang mới 14 tuổi nên tổng hợp hình phạt chung bị cáo này phải chấp hành là 12 năm tù.

Trước đó, tối ngày 29/8/2013, trên đường ra xem văn nghệ trong xóm, Quang thấy cháu Hà Văn Thọ (5 tuổi) đeo sợi dây chuyền bạc nên nảy sinh ý định cướp giật. Khi hành động bị nạn nhân phát hiện, Quang đã đeo trả vào cổ bé trai.

Hơn một tiếng sau, Quang vờ rủ Thọ đi hái bưởi để tìm cơ hội thực hiện hành vi phạm tội. Lợi dụng cơ hội bé trai đang loay hoay trèo qua bờ tường, thiếu niên 15 tuổi nhanh tay giật sợi dây chuyền bạc.

Bị cháu bé đòi gắt, Quang yêu cầu Thọ quay mặt ra phía ao sẽ trả. Tưởng thật, cháu bé làm theo liền bị Quang dùng gạch đập vào gáy. Thấy, nạn nhân òa khóc và sợ bị phát giác, Quang đẩy Thọ xuống ao.

Khi bé trai 5 tuổi bò vào bờ, hung thủ dùng hai tay bóp cổ cháu bé đến chết rồi đẩy nạn nhân xuống ao.

Sau khi gây án, Quang về nhà ngủ. Sáng ngày hôm sau, hắn cầm sợi dây đem bán được 220.000 đồng.

Quang bị cơ quan công an bắt tối ngày 30/8.

Theo Đỗ Mến

Theo Zing
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.