Cuồng ghen, “tặng” vợ 2 lít axít rồi nhận lại 12 năm tù

Bị cáo trong phiên xử ngày 17/3
Bị cáo trong phiên xử ngày 17/3
TPO - Dấu hiệu vợ có người thứ ba, lại xuất hiện nhiều tin nhắn chọc tức, gã chồng nổi cơn ghen, xách 2 lít axit hất thẳng vào người phụ nữ được cho là đã phụ bạc mình.
Ngày 17/3, kết thúc phiên phúc thẩm, TAND TP Hà Nội đã y án sơ thẩm, tuyên 12 năm tù đối với Nguyễn Xuân Danh (SN 1979, ở xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) về hành vi cố ý gây thương tích. Bị hại trong vụ án chính là người vợ từng nhiều năm má ấp môi kề.

Tài liệu cáo buộc thể hiện, năm 2009, Danh thành vợ thành chồng với chị Nguyễn Thị Ngọc M. (SN 1987, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội). Quá trình chung sống, Danh cho rằng vợ mình có nhiều biểu hiện thiếu chung thủy, thậm chí, người chồng từng là một nghệ sỹ piano, đã nhận được nhiều tin nhắn chọc tức từ một người đàn ông xa lạ, tự nhận là người tình của chị M. Trong cơn bực tức, đôi uyên ương đã quyết định đường ai nấy đi, tuy vậy, trước mắt họ thỏa thuận sẽ ly thân.

Tuy nhiên, với cơn ghen mù quáng, để trả thù tình, Danh đã nảy sinh ý định làm tổn hại nhan sắc của người vợ đang độ son sắc. Nghĩ là làm, khoảng 22h30, ngày 24/6/2014, Danh hẹn vợ ra một quán cafe ở đường Ven Hồ (địa bàn phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) để nói chuyện phải trái. Trước khi đi, Danh mua 2 lít axít rồi cho vào lọ  nhựa, mang đến điểm hẹn.

Vừa tới nơi, thay vì hòa giải như thỏa thuận trước đó, Danh hắt cả lọ a xít vào người vợ. Cú ra tay đã tước đoạt vĩnh viễn 53% sức khỏe của chị M.

Quá trình diễn biến vụ án, chị M. yêu cầu người chồng ác tính phải bồi hoàn 360 triệu đồng tiền thuốc men, chữa trị. Tuy nhiên, đến khi phiên sơ thẩm hồi tháng 12/2014, do TAND quận Tây Hồ xét xử, chị M. lại đề nghị sẽ xem xét ở phiên dân sự khác, do vẫn phải điều trị vết thương.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.