Cưỡng chế một phụ nữ theo Hội thánh Đức chúa trời đi cách ly

0:00 / 0:00
0:00
Bà Q bị cưỡng chế đi cách ly vì tiếp xúc với F0.
Bà Q bị cưỡng chế đi cách ly vì tiếp xúc với F0.
TPO - Chính quyền đánh giá, người phụ nữ theo Hội thánh Đức chúa trời nên có quan điểm khác biệt với người dân, kiên quyết không khai báo và không đi cách ly nên lực lượng chức năng phải cưỡng chế.

Bà Nguyễn Hải Yến – Chủ tịch UBND phường Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang) cho biết lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế một phụ nữ tên Q (44 tuổi, người địa phương) đi cách ly tập trung.

Bà Q và bố đẻ có tiếp xúc với F0 ở Yên Dũng (Bắc Giang) nhưng không chịu khai báo. Chính quyền căn cứ vào nhiều biên bản, bằng chứng khác và phát hiện ra việc này.

Bố của bà Q sau đó đồng ý đi cách ly tập trung nhưng người con gái vốn theo Hội thánh Đức chúa trời có quan điểm khác biệt nên nhất định không rời khỏi nhà dù được vận động nhiều lần.

Cưỡng chế một phụ nữ theo Hội thánh Đức chúa trời đi cách ly ảnh 1

Cần cẩu được huy động để đảm bảo an toàn trong quá trình cưỡng chế.

Sau đó, lực lượng công an phường kết hợp Công an TP Bắc Giang có mặt, yêu cầu bà Q đi cách ly .

“Chị ấy lên tầng 3 rồi chốt cửa bên trong nên lực lượng chức năng phải chia 2 mũi tiếp cận. Một nhóm dùng máy cẩu lên tầng 3, chặn ở lan can nhằm đề phòng chị ấy nhảy xuống, một mũi khác đi vào phía trước, phá cửa đưa chị ấy đi cách ly tập trung” – bà Yến nói.

Về trường hợp của bà Q, UBND phường Trần Nguyên Hãn đã đề nghị UBND TP Bắc Giang xử phạt hành chính người phụ nữ này về hành vi không khai báo hiện trạng bệnh truyền nhiễm nhóm A (mức phạt từ 10 - 20 triệu đồng) và hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế (mức phạt từ 5 - 10 triệu đồng).

Nữ Chủ tịch phường cũng khẳng định, đây là trường hợp duy nhất tại địa phương chống đối việc cách ly. Bà nói: “Mọi người dân trên địa bàn phường đều đồng tình chống dịch, ý thức rất cao; ra đường 100% đều đeo khẩu trang và tuyệt đối không tụ tập đông người. Hiện tại, mỗi người đều biết lo cho sức khỏe của bản thân và gia đình nên chung sức, đồng lòng với chính quyền trong việc phòng chống dịch bệnh”.

Tính từ 27/4 đến sáng 27/5, Bắc Giang ghi nhận 1.543 ca mắc COVID-19, tập trung chủ yếu tại các khu công nghiệp thuộc huyện Việt Yên và 3 xã của huyện Yên Dũng. Tỉnh này đang là địa phương có số ca nhiễm lớn nhất nước, chiếm hơn 50% và xếp thứ 2 là “hàng xóm” Bắc Ninh với 624 ca.

MỚI - NÓNG