Cước vận tải rục rịch tăng theo giá xăng dầu

Cước vận tải rục rịch tăng theo giá xăng dầu
TP - Chiều 14-8, ông Thái Văn Chung, Tổng thư ký Hiệp hội Vận tải hàng hóa TPHCM cho biết mức tăng từ 500-800 đồng/lít dầu Diezen đối với các doanh nghiệp vận tải là tương đối lớn.

> Cước vận tải vẫn cao, vì sao?

Theo tính toán của Hiệp hội, dù còn phải cân đối thêm các chi phí đầu vào khác nhưng mức tăng tối thiểu đối với cước vận tải là 5%. Tuy nhiên, mức tăng cụ thể sẽ do các thành viên tự quyết định.

Cùng ngày, đại diện một số hãng taxi đang hoạt động trên địa bàn TPHCM như Mai Linh, Vinasun,… cho biết đang tính toán giá cước mới sau khi giá xăng tăng thêm 1.100 đồng/lít.

Tuy chưa công bố chính thức, song nhiều đơn vị ước tính giá cước taxi có thể sẽ tăng từ 500- 1.000 đồng/km (tùy loại xe).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.