Cuộc sống xa hoa của giới trẻ nhà giàu Iran

Hình ảnh về cuộc sống giàu có của những “cậu ấm cô chiêu” Iran khiến nhiều người choáng ngợp nhưng cũng gây tranh cãi do vi phạm nguyên tắc tôn giáo nghiêm ngặt của nước này.
Cuộc sống xa hoa của giới trẻ nhà giàu Iran ảnh 1

Tài khoản Rich Kids of Tehran thời gian gần đây đã khiến nhiều người phải choáng ngợp bởi cuộc sống sang chảnh của những “cậu ấm cô chiêu” tại Iran, một quốc gia Hồi giáo nổi tiếng với những luật lệ nghiêm ngặt nhất thế giới. Với hơn 114.000 người theo dõi, tài khoản tự mô tả mình là “Những điều họ không muốn bạn thấy về Iran”.

Cuộc sống xa hoa của giới trẻ nhà giàu Iran ảnh 2

Rất nhiều hình ảnh được đăng tải trong tài khoản gây tranh cãi do vi phạm nguyên tắc tôn giáo nghiêm ngặt của Iran, trong đó yêu cầu phụ nữ cần phải che tóc và ăn mặc kín đáo nơi công cộng.

Cuộc sống xa hoa của giới trẻ nhà giàu Iran ảnh 3

Những cô nàng xinh đẹp đang tận hưởng kỳ nghỉ hè.

Cuộc sống xa hoa của giới trẻ nhà giàu Iran ảnh 4

Trong số đó không thể thiếu các bữa tiệc bể bơi với những chai champagne đắt tiền.

Cuộc sống xa hoa của giới trẻ nhà giàu Iran ảnh 5

Chủ sở hữu tài khoản Rich Kids of Tehran cho biết các bức ảnh đều được chụp bên ngoài Iran, trong những chuyến du lịch dài ngày của giới trẻ nhà giàu.

Cuộc sống xa hoa của giới trẻ nhà giàu Iran ảnh 6

Cô nàng Iran tận hưởng giây phút thảnh thơi trong một khu nghỉ dưỡng mùa đông.

Cuộc sống xa hoa của giới trẻ nhà giàu Iran ảnh 7

Tất nhiên, giới trẻ nhà giàu cũng không thể thiếu xe hơi sành điệu, điển hình trong số đó là Porsche Panamera GTS có giá 315.000 USD. Du khách có thể nhìn thấy hàng trăm chiếc chỉ riêng tại Tehran. Không những thế, các xe nhập khẩu còn phải chịu thêm 40% thuế trên giá trị thực của chiếc xe.

Cuộc sống xa hoa của giới trẻ nhà giàu Iran ảnh 8

Tài khoản Rich Kids of Tehran cho biết họ chỉ muốn chia sẻ những hình ảnh mang tính tích cực hơn về Iran, thay vì phải nhận những lời chỉ trích và thái độ phán xét thiếu khách quan. Họ thậm chí tỏ rõ sự giận dữ với các phương tiện truyền thông thế giới khi miêu tả người Iran như “những kẻ khủng bố”. Bên cạnh đó, Rich Kids of Tehran cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi yêu người Do Thái, Kito giáo và không bao giờ có sự phân biệt chủng tộc”.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.