Cuộc sống của NSND Lan Hương sau khi nghỉ hưu

TPO - NSND Lan Hương gắn bó với Nhà hát Tuổi trẻ trên dưới 40 năm. Chị có nhiều kỷ niệm vui, buồn trong chặng đường làm nghệ thuật. 

Dịp kỷ niệm 45 năm Nhà hát Tuổi trẻ, NSND Lan Hương nhớ lại nhiều buồn vui, thăng trầm của nghề diễn. Chia sẻ với PV Tiền Phong, NSND Lan Hương tiết lộ chị hiếm khi dự những lễ kỷ niệm của nhà hát vì nhiều lần vướng chuyện cá nhân.

Giống nhiều nghệ sĩ nghỉ chế độ, NSND Lan Hương nói chị "sợ" tới Nhà hát Tuổi trẻ vì cảm giác nhớ nhung, lưu luyến với thánh đường sân khấu.

Cuộc sống của NSND Lan Hương sau khi nghỉ hưu ảnh 1

Các nghệ sĩ tại Lễ kỷ niệm 45 năm Nhà hát Tuổi trẻ. Ảnh: Toàn Vũ

"Năm 2018, Nhà hát Tuổi trẻ tròn 40 tuổi. Tôi không đến dự vì năm đó vừa nghỉ hưu. Tôi sợ nhớ nhung, buồn tủi, xáo trộn trong lòng. Năm nay, sau 5 năm nghỉ chế độ, tôi bình tâm hơn nhưng vẫn xúc động khi dự lễ. Đời người vô thường, tôi hạnh phúc vì các thế hệ nghệ sĩ được gặp nhau trong buổi lễ kỷ niệm, tôn vinh nhà hát", NSND Lan Hương bộc bạch.

Hội ngộ nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ, nhiều kỷ niệm ùa về với "em bé Hà Nội". Chị rưng rưng khi nhắc tới người đồng nghiệp thân thiết - cố NSND Anh Tú. Anh từng giữ vị trí Trưởng đoàn kịch 1 của Nhà hát Tuổi trẻ trước khi được bổ nhiệm quyền Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. 5 năm sau khi NSND Anh Tú qua đời, NSND Lan Hương vẫn "sợ" khi có ai nhắc tới Anh Tú với chị.

Cuộc sống của NSND Lan Hương sau khi nghỉ hưu ảnh 2

NSND Lan Hương (thứ hai từ trái sang) cùng các nghệ sĩ ôn lại kỷ niệm ở nhà hát. Ảnh: Toàn Vũ

"Tôi không muốn khóc trước mọi người hay khóc trên sân khấu, nhưng thực sự rất nhớ NSND Anh Tú", nữ nghệ sĩ xúc động. Anh Tú - Lan Hương gắn bó trong nhiều vai diễn như Macbeth, Tiếng chuông, Một chuyện tình, Tin ở hoa hồng...

NSND Lan Hương nói rằng nghề diễn mang đến quá nhiều kỷ niệm, cả vui lẫn buồn. Những ngày tháng khó khăn khi mới vào nghề luôn chiếm vị trí quan trọng trong ký ức.

"Khi quyết định theo đuổi điện ảnh, tôi không tìm được lớp để học chuyên sâu. Cần một nơi để cảm rõ năng khiếu nghệ thuật trong mình, tôi chọn Nhà hát Tuổi trẻ - nơi đào tạo nghệ thuật bài bản nhất thời điểm bấy giờ", NSND Lan Hương kể.

Cuộc sống của NSND Lan Hương sau khi nghỉ hưu ảnh 3

NSND Lan Hương xúc động dự Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Nhà hát Tuổi trẻ.

Chị nhắc đến thời đi diễn ở khắp làng xóm, tới từng hợp tác xã phục vụ nghệ thuật cho bà con. "Ngày trước, các phương tiện truyền thông khan hiếm, chưa phát triển nên nghệ sĩ phải về vùng sâu, vùng xa diễn. Thời đó diễn xong chỉ được bồi dưỡng bát phở. Khi chúng tôi về làng, về huyện, người dân không có tiền mua vé xem. Họ mang những lon gạo, thóc, hay củ sắn đến đổi lấy vé, tìm mọi cách để xem diễn kịch", NSND Lan Hương kể lại.

Chị nhớ cả lớp diễn xuất có hơn 40 người, sau cùng còn khoảng 12 người trụ lại với nghề vì quá khó khăn. NSND Lan Hương thuộc thế hệ nghệ sĩ vàng của Nhà hát Tuổi trẻ. Những năm cuối gắn bó với Nhà hát, chị tập trung cho vai trò đạo diễn, ít khi lên sàn diễn.

NSND Lan Hương sinh năm 1963 tại Hà Nội. Năm 15 tuổi, chị trúng tuyển lớp diễn viên Khoá I của Nhà hát Tuổi trẻ cùng những tên tuổi lớn sau này của Nhà hát như NSND Lê Khanh, NSƯT Chí Trung, NSND Anh Tú...

Chị là một trong số ít nghệ sĩ dành tâm huyết cho kịch hình thể. NSND Lan Hương từng giữ vị trí Trưởng đoàn kịch hình thể của Nhà hát Tuổi trẻ.

Sau khi nghỉ hưu, NSND Lan Hương bắt tay viết kịch bản và tập trung cho chuyên môn đạo diễn. Cách đây 2 năm, chị dự trại sáng tác nhưng đáng tiếc kịch bản chưa được dựng vở.

Có lẽ "duyên chưa tới". "Tôi thuộc diện tre già, giờ nên để măng mọc, nếu có duyên được mời đóng phim, dựng vở, tôi rất vui. Tôi thổn thức vì sau khi nghỉ hưu chưa có nhiều cơ hội được làm nghề, nhưng đó là do số phận. Tôi không trách ai", NSND Lan Hương nói.

Cuộc sống của NSND Lan Hương sau khi nghỉ hưu ảnh 4

NSND Lê Khanh, nghệ sĩ Tú Oanh... hội ngộ trong Đời cười kỷ niệm 45 năm thành lập. Ảnh: NHTT

Nhân lễ kỷ niệm 45 năm Nhà hát Tuổi trẻ, NSND Lan Hương nhắc tới chuyện buồn ở Hãng phim truyện Việt Nam. Chị muốn lên tiếng, góp một phần sức mọn để những khúc mắc ở Hãng phim sớm được giải quyết. NSND Lan Hương kỳ vọng các đại gia, doanh nghiệp lớn quan tâm và hỗ trợ Hãng phim truyện Việt Nam.

Kỷ niệm 45 năm thành lập, Nhà hát Tuổi trẻ tổ chức chương trình biểu diễn chào mừng trong bốn ngày (từ ngày 7/4 đến 10/4) tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ðiểm nhấn là lễ kỷ niệm chính thức sáng 10/4 với hoạt động gặp gỡ, giao lưu giữa các thế hệ nghệ sĩ nhà hát, đông đảo khán giả và những cộng tác viên, bạn bè đã có nhiều đóng góp vào quá trình xây dựng, phát triển của nhà hát.

Chùm hài kịch tiêu biểu Ðời cười tuyển chọn, gồm những tiểu phẩm hài hay nhất, trở lại phục vụ công chúng. Chùm hài kịch có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng từng đảm nhận những vai diễn đầu tiên của chùm tiểu phẩm Ðời cười ra mắt hơn 20 năm trước như NSND Lê Khanh; NSƯT Chí Trung, NSƯT Ngọc Bích, NSƯT Ngọc Huyền, NSƯT Đức Khuê, nghệ sĩ Tú Oanh...

Tin liên quan