Hà Nội

Cuộc sống bên trong khu phong tỏa phường Phú Đô

TPO - Sau khi phát hiện và tạm thời phong tỏa nhiều điểm dân cư tại ổ dịch phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm), hơn 1.000 nhân khẩu tại đây đã được đoàn thanh niên, tổ dân phố đi 'chợ hộ' tại các siêu thị, không để các gia đình thiếu thốn lương thực, thực phẩm.
Cuộc sống bên trong khu phong tỏa phường Phú Đô ảnh 1

Tính đến thời điểm hiện tại, theo lãnh đạo UBND phường Phú Đô, chính quyền đã tiến hành phong tỏa khu vực dân cư gồm 282 hộ dân và hơn 1.000 nhân khẩu, để phục vụ việc truy vết, phòng chống dịch bệnh.

Cuộc sống bên trong khu phong tỏa phường Phú Đô ảnh 2

Đơn vị vận chuyển và xử lý rác của quận Nam Từ Liêm cũng đã điều xe vào tận nơi thu gom rác, phun khử khuẩn vận chuyển đi đảm bảo công tác phòng, chống dịch an toàn.

Cuộc sống bên trong khu phong tỏa phường Phú Đô ảnh 3

Hàng ngày, đoàn thanh niên và tổ dân phố thông qua các group sẽ tập hợp nhu cầu của người dân và tiến hành đi chợ hộ mua sắm lương thực, thực phẩm.

Cuộc sống bên trong khu phong tỏa phường Phú Đô ảnh 4

Mỗi ngày sẽ có 3 phiên đi chợ theo nhu cầu của người dân vào các ca sáng, trưa, chiều.

Cuộc sống bên trong khu phong tỏa phường Phú Đô ảnh 5

Các mặt hàng được đặt chủ yếu từ các siêu thị và chợ đầu mối vận chuyển đến điểm tập kết, đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Cuộc sống bên trong khu phong tỏa phường Phú Đô ảnh 6

Trong thời gian này, quận Nam Từ Liêm sẽ tiếp tục tập trung toàn lực triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý ca bệnh tại ổ dịch phường Phú Đô.

Cuộc sống bên trong khu phong tỏa phường Phú Đô ảnh 7

Nâng cấp độ dịch lên mức 3, phong tỏa chặt chẽ 6 điểm tại 3 tổ dân phố 1, 5, 6, đồng thời triển khai lấy mẫu diện rộng; khẩn trương truy vết các đối tượng nguy cơ F1, F2 và người liên quan để bóc tách kịp thời F0 ra khỏi cộng đồng.

Cuộc sống bên trong khu phong tỏa phường Phú Đô ảnh 8

Các mặt hàng nhu yếu phẩm như nước uống tinh khiết, rau củ quả liên tục được vận chuyển đến cho người dân.

Cuộc sống bên trong khu phong tỏa phường Phú Đô ảnh 9

Người dân nhận đồ tại bàn tập kết sau khi được phun khử khuẩn phòng, chống dịch cẩn thận.

Cuộc sống bên trong khu phong tỏa phường Phú Đô ảnh 10

Ghi nhận trong chiều 13/11, người thân vẫn liên tục tiếp tế cho các hộ dân cư trong khu vực bị phong toả.

Cuộc sống bên trong khu phong tỏa phường Phú Đô ảnh 11

Lực lượng chức năng nhắc nhở người dân khi giao đồ tiếp tế không tập trung đông người, đảm bảo khoảng cách an toàn phòng, chống dịch.

Cuộc sống bên trong khu phong tỏa phường Phú Đô ảnh 12

Lực lượng chức năng tiếp tục cách ly ngay F1, F2 theo quy định; xử lý ca bệnh theo quy định với phương châm khoanh vùng phong tỏa hẹp, xét nghiệm diện rộng.

Cuộc sống bên trong khu phong tỏa phường Phú Đô ảnh 13

Rà soát các đối tượng nguy cơ về từ vùng dịch, đặc biệt là các khu vực cấp độ dịch 2, 3, 4 để khai báo y tế, cách ly, xét nghiệm kịp thời; vận hành các khu cách ly tập trung hoạt động hiệu quả, đúng quy định, tránh lây nhiễm chéo và các vi phạm phòng chống dịch.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.