Cuộc chiến thương mại Mỹ -Trung: Cùng leo thang, cùng chịu thiệt

Hàng xuất khẩu Trung Quốc tại cảng ở Thượng Hải. Ảnh: Reuters.
Hàng xuất khẩu Trung Quốc tại cảng ở Thượng Hải. Ảnh: Reuters.
TP - Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung tiếp tục leo thang khi Mỹ tung ra gói áp thuế mới trị giá 16 tỷ USD trong khi Trung Quốc đưa 60 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Mỹ vào “tầm ngắm”.

Mỹ bắt đầu áp mức thuế nhập khẩu 25% đối với 16 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 23/8, Reuters cho hay. Theo đại diện thương mại Mỹ, danh sách này bao gồm 279 sản phẩm nhập khẩu. Đây là bước gây sức ép mới nhất của chính quyền Donald Trump nhằm buộc Trung Quốc nhượng bộ trong đàm phán thương mại. Tháng 7 vừa rồi, Mỹ đã áp thuế đối với 34 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh, nước thặng dư thương mại hàng trăm tỷ USD, nói sẽ trả đũa tương xứng.

Danh sách áp thuế mới nhất từ phía Mỹ nhằm vào sản phẩm bán dẫn Trung Quốc, cho dù một số loại chip cơ bản trong đó có xuất xứ từ Mỹ, Đài Loan hoặc Hàn Quốc.

Mức thuế 25% cũng sẽ được áp dụng với một loạt sản phẩm điện tử, đồ nhựa, hóa chất và thiết bị đường sắt, những sản phẩm mà theo đại diện thương mại Mỹ là hưởng lợi từ chương trình “Made in China 2025”, với mục tiêu giúp Trung Quốc gia tăng khả năng cạnh tranh trong các ngành công nghiệp công nghệ cao.

Danh sách áp thuế mới nhất đã đưa số hàng hóa Trung Quốc chịu thuế 25% lên mức 50 tỷ USD, một bước leo thang mới trong cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Mỹ đã bày tỏ nỗi thất vọng trước quyết định của đại diện thương mại Mỹ. “Chúng tôi đã trình bày với chính quyền, rằng đánh  thuế các sản phẩm bán dẫn từ Trung Quốc cũng là đánh vào các nhà sản xuất con chip Mỹ”, chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Mỹ John Neuffer nói.

Trước đó, đại diện thương mại Mỹ đã loại ra khỏi danh sách dự kiến bị áp thuế một loạt mặt hàng sau 46 ngày tiếp nhận ý kiến công chúng và nhận thấy áp thuế mặt hàng nào đó sẽ gây ra “tác hại kinh tế to lớn”.

Trong khi đó, Trung Quốc ở vào thế phải thận trọng hơn trước việc trả đũa và phải cân nhắc áp thuế đối với một số mặt hàng ngoài Mỹ họ không có thể mua ở đâu khác dễ dàng hơn, theo lời các nhà phân tích.

Đó là lý do hôm thứ Sáu Trung Quốc đưa ra bốn mức thuế từ 5-25% áp dụng đối với 60 tỷ USD hàng hóa Mỹ, để trả đũa các đòn tấn công thuế quan từ Washington. Theo SCMP, mức thuế cao nhất 25% được áp dụng đối với khí gas tự nhiên hóa lỏng (LNG), các loại hàng gia dụng từ cần câu cá đến váy bông, thép và quặng đồng, các loại gỗ, theo tuyên bố của Bộ Tài chính Trung Quốc.

Các mức thuế thấp 5% được dành cho máy bay, linh kiện máy bay, bột gỗ hóa học và nhiều vật liệu, thiết bị y tế…

Mức thuế 25% cũng sẽ được áp dụng với một loạt sản phẩm điện tử, đồ nhựa, hóa chất và thiết bị đường sắt, những sản phẩm mà theo đại diện thương mại Mỹ là hưởng lợi từ chương trình “Made in China 2025”, với mục tiêu giúp Trung Quốc gia tăng khả năng cạnh tranh trong các ngành công nghiệp công nghệ cao.
MỚI - NÓNG