Cuộc 'báo thù' 27 năm của Luis Enrique

0:00 / 0:00
0:00
HLV Luis Enrique tuyên bố sẽ thắng Italia để vào chung kết EURO 2020
HLV Luis Enrique tuyên bố sẽ thắng Italia để vào chung kết EURO 2020
TP - Những cuộc đối đầu nảy lửa của bóng đá Tây Ban Nha và bóng đá Ý là một phần không thể thiếu trong lịch sử bóng đá thế giới. Trận bán kết EURO 2020 giữa đội bóng xứ bò tót với đoàn quân áo thiên thanh đang rất “nóng” vì các món nợ trong quá khứ.

Cái mũi của Luis Enrique

Báo chí Tây Ban Nha đang nhắc lại món nợ của Luis Enrique với đội tuyển Ý.

Một tờ báo xứ sở bò tót đã giật tít: “Luis Enrique và Ý: 27 năm sau khi gãy mũi ... anh ấy sẽ đối mặt với Azzurri một lần nữa”.

Báo chí Tây Ban Nha hồi tưởng lại: “Máu ở khắp mọi nơi, trên chiếc áo đội tuyển Tây Ban Nha màu trắng của Luis Enrique. Đó là cảnh trong những khoảnh khắc cuối cùng trong trận thua 1-2 của Tây Ban Nha trước Ý tại World Cup 1994, một hình ảnh mà không người Tây Ban Nha nào đã xem trận đấu có thể quên”.

Trong trận đấu đó, “Luis Enrique đang tịt ngòi, anh ấy muốn một quả phạt đền sau khi Tassotti thúc cùi chỏ vào mặt, nhưng không có quả phạt đền nào được đưa ra”.

Luis Enrique, 27 năm qua chưa gặp lại đội tuyển Ý để đòi món nợ cho cái mũi của mình và cho đất nước Tây Ban Nha từ trận thua năm đó.

Giờ đây, trong trận bán kết EURO 2020, trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Tây Ban Nha chắc chắn Luis Enrique không muốn thất bại thêm một lần nữa.

Duyên nợ chồng chất

Cá nhân Luis Enrique không tham gia trận đấu nào giữa Ý và Tây Ban Nha kể từ World Cup 1994, nhưng đã có một số trận đấu kinh điển trong những năm qua.

Hai đội đã gặp nhau 14 lần trong 27 năm, với 5 trận thắng của Tây Ban Nha, 2 trận thắng của Italia và 7 trận hòa.

Lần đụng độ gần đây nhất là ở vòng loại World Cup 2018, “đêm La Roja thắng 3-0 khi Isco nhảy múa xung quanh người Ý trên sân nhà Bernabeu”. Nhưng, Ý đã kịp “trả thù ngọt ngào” khi vượt qua đội bóng của Vicente del Bosque với tỷ số 2-0 tại Euro 2016. HLV huyền thoại Vicente del Bosque của đội bóng xứ bò tót đã phải rời ghế HLV trưởng sau giải đấu đó.

Cuộc tái đấu lần này giữa hai kỳ phùng địch thủ, Luis Enrique liệu có trả được món nợ xưa và gieo nỗi buồn cho người Ý?

Tây Ban Nha thận trọng tối đa

Luis Enrique đem đến giải năm nay không nhiều những cầu thủ đã từng thất bại trong trận thua Italia tại EURO 2016. Trong số họ, còn lại Sergio Busquets, Jordi Alba và Alvaro Morata…

HLV Luis Enrique đã làm mới đội tuyển, gọi nhiều cầu thủ bị quên lãng và nhiều gương mặt mới. Thời cơ để trả món nợ tại EURO 2016 đã tới với Tây Ban Nha trong trận bán kết này.

Không khí trước trận đấu rất căng thẳng và lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã lên tiếng ca ngợi thành tích vào bán kết của đoàn quân HLV Luis Enrique đồng thời cho rằng mục tiêu lớn hơn mà Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đặt ra là World Cup 2022. Song với người hâm mộ, việc chiến thắng trước kỳ phục địch thủ Italia là nhiệm vụ bắt buộc.

Giới chuyên môn Tây Ban Nha rất lo lắng cho đội tuyển của mình. Vì dường như tuyển Tây Ban Nha vẫn còn khá “hỗn loạn”. Họ vượt qua Thụy Sĩ trên chấm phạt đền, vượt qua Croatia trong hiệp phụ. Đó đều là những khoảnh khắc khiến người hâm mộ thót tim.

Ngược lại, Ý của Roberto Mancini thắng cả 3 trận vòng bảng, đánh bại Áo trong hiệp phụ hạ gục đội bóng xếp thứ 1 thế giới. Thành tích bất bại của Ý báo trước một trận đấu khó khăn của Tây Ban Nha.

Các trận vừa qua, Tây Ban Nha phải giải quyết trận đấu trong tình thế cam go, nhưng họ có tỷ lệ cầm bóng cao nhất tại EURO 2020.

Đội tuyển Ý gặp bất lợi khi hậu vệ trái Leonardo Spinazzola không thể ra sân do bị chấn thương nặng, đây là một trong số những tuyển thủ Ý chơi hay nhất từ đầu giải. Trong khi, Tây Ban Nha cũng đang mong chờ 2 trụ cột là trung vệ Laporte và tiền vệ Pablo Sarabia kịp bình phục chấn thương.

Cân tài cân sức

Theo thống kê, tổng giá trị đội hình 24 cầu thủ mà Tây Ban Nha mang đến Euro 2020 là 915 triệu euro. So với Tây Ban Nha, giá trị đội hình 26 cầu thủ của Ý thấp hơn không nhiều, ở mức 751 triệu euro.

MỚI - NÓNG