Thái Lan ra thông báo bất ngờ về HLV Akira Nishino

0:00 / 0:00
0:00
Thái Lan khẳng định chưa sa thải HLV Akira Nishino.
Thái Lan khẳng định chưa sa thải HLV Akira Nishino.
TPO - Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) bất ngờ cho biết, HLV Akira Nishino chưa bị sa thải như các thông tin gần đây đưa ra.

Trước đó, truyền thông Thái đưa tin Chủ tịch FAT, Somyot Poompunmuang đã quyết định thanh lý hợp đồng với ông Akira Nishino do không liên lạc được nhà cầm quân Nhật Bản sau khi tuyển Thái kết thúc Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á tại UAE. Đội bóng của ông Nishino gây thất vọng khi phải chia tay giải đấu sớm, để mất 2 suất dự vòng 3 vào tay UAE và đội tuyển Việt Nam. FAT đồng thời bổ nhiệm HLV phó, Anurak Srikerd lên tạm quyền dẫn dắt đội tuyển Thái Lan.

Mặc dù vậy, mới đây ông Anurak vừa có cuộc làm việc với các quan chức FAT để lên kế hoạch chuẩn bị cho các giải đấu kế tiếp của các ĐTQG Thái Lan trong năm 2021. Sau cuộc họp này, ông Anurak cho biết, FAT chưa sa thải bất kỳ ai bao gồm cả HLV Akira Nishino.

Ông này cho biết nhiệm vụ trước mắt của BHL đội tuyển Thái Lan là theo dõi AFC Champions League đang diễn ra ở Bangkok cùng các giải khác để thu thập dữ liệu, đánh giá phong độ các cầu thủ. Công việc này nhằm chuẩn bị cho các giải đấu Thái Lan sắp tham dự gồm Vòng loại U23 châu Á, AFF Cup và cả SEA Games 31 tại Việt Nam.

Về HLV Akira Nishino, dự kiến nhà cầm quân người Nhật sẽ trở lại Thái Lan ngày 20/7 để báo cáo kết quả thi đấu ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, chuẩn bị cho các kế hoạch mới.

Trước đó, ông Akira Nishino cũng bác bỏ tin mình “mất tích” như báo Thái đưa và khẳng định sẽ trở lại nước này cuối tháng 7. Từ khi lên nắm quyền, ông Akira Nishino không được lòng báo chí Thái Lan.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.