Cục trưởng Hàng không xin lỗi ông Trần Đình Bá

Ông Trần Đình Bá.
Ông Trần Đình Bá.
TP - Cục trưởng Hàng không Việt Nam Lại Xuân Thanh vừa có thư xin lỗi ông Trần Đình Bá vì đề cập vấn đề học vị tiến sỹ trong công văn phản hồi của Bộ GTVT vụ “tố” sân bay Long Thành “đạo” thiết kế của sân bay Chek Kap Lok (Hong Kong). 

Thư viết: “Vì áp lực công việc, vì phản ứng thiếu kiềm chế khi nhất thời cảm thấy cơ quan mình, bản thân mình bị tổn thương trước những thông tin không chính xác của dư luận, tôi đã hành động một cách vội vã”. Cục trưởng Hàng không nhận mình vi phạm nguyên tắc do Bộ trưởng GTVT đề ra cho cấp dưới: Lắng nghe mọi phản biện một cách vô điều kiện.

Trước đó, ông Bá phản ánh rằng phối cảnh sân bay Long Thành là “đạo” thiết kế của sân bay Chek Kap Lok. Sau đó, ông Thanh tham mưu cho lãnh đạo bộ ký công văn chứng minh thông tin của ông Bá sai sự thật và đề nghị kiểm tra học vị của ông Bá. Bản thân ông Bá sau đó cũng thừa nhận chưa có bằng tiến sỹ.

MỚI - NÓNG