Cục Hàng không cảnh báo các hãng về việc đóng cửa vùng trời, sân bay tại Nga và Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), nhà chức trách hàng không Nga và Ukraine thông báo đóng cửa không phận và một số sân bay với hoạt động hàng không dân dụng trong khu vực chiến sự giữa 2 nước. Các hãng hàng không được khuyến cáo lựa chọn đường bay thay thế để khai thác tránh khu vực giao tranh nhằm đảm bảo an toàn.

Dù khẳng định các đường bay hãng hàng không Việt Nam đang khai thác tới châu Âu và Nga không bị ảnh hưởng bởi chiến sự giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, chủ động và tình hình chiến sự vẫn tiếp tục mở rộng, nhà chức trách hàng không Việt Nam vẫn cảnh báo các hãng chủ động nắm tình hình và điều chỉnh đường bay cho phù hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Cục Hàng không cảnh báo các hãng về việc đóng cửa vùng trời, sân bay tại Nga và Ukraine ảnh 1

Nhà chức trách hàng không khuyến cáo các hãng hàng không trong nước điều chỉnh đường bay để tránh khu vực chiến sự tại Ukraine. Ảnh minh hoạ.

Cục Hàng không Việt Nam vừa có công văn gửi các hãng hàng không nội địa về việc hạn chế, đóng cửa vùng trời, sân bay tại Nga, Ukraine và Moldova, đặc biệt khu vực phía Đông Bắc Ukraine theo thông báo cáo ICAO, nhà chức trách hàng không các nước. Do khu vực này liên quan tới chiến sự giữa Nga và Ukraine.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hoạt động khai thác chuyến bay đi/đến và qua vùng trời của Nga, Ukraine, Moldova, Cục Hàng không đề nghị các hãng hàng không nghiên cứu thông báo của ICAO, cập nhật thường xuyên tình hình đóng cửa sân bay, bầu trời khu vực liên quan tới giao tranh.

Căn cứ theo tình hình thực tế, các hãng hàng không Việt Nam được yêu cầu lựa chọn các đường bay thay thế (nếu cần thiết), bay tránh khu vực, đường hàng không bị đóng cửa, hạn chế khai thác tại khu vực trên. Không chọn sân bay dự bị là các sân bay đã được thông báo đóng cửa và các sân bay nằm gần khu vực vùng trời bị ảnh hưởng.

Tin từ Cục Hàng không cho biết, vùng chiến sự giữa Nga và Ukraine không ảnh hưởng tới hoạt động bay của các hãng hàng không Việt Nam, do từ trước đó các hãng đã chủ động lựa chọn đường bay thay thế tránh khu vực này.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.