Cục Hàng Hải có quyền cục trưởng sau 8 tháng ghế trống

TPO - Bộ GTVT vừa công bố các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại một số lãnh đạo đơn vị thuộc bộ này, trong đó có quyền cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, lãnh đạo Cục Cục Đăng kiểm, Ban quản lý dự án 6…

Cụ thể, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể quyết định giao ông Nguyễn Đình Việt, Phó Cục trưởng làm Quyền Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam từ ngày 10/5/2022. Như vậy, sau 8 tháng (cuối tháng 8/2021), từ khi ông Nguyễn Xuân Sang khi đó là cục trưởng Cục Hàng hải được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ GTVT, chiếc ghế lãnh đạo của cục này đã có người phụ trách.

Cục Hàng Hải có quyền cục trưởng sau 8 tháng ghế trống ảnh 1

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể (giữa) trao các quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Đình Việt (ngoài cùng bên phải) cùng các các nhân được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. Ảnh: MT.

Ngoài công bố quyết định giao ông Nguyễn Đình Việt làm Quyền Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ GTVT cũng vừa công bố một loạt quyết định bổ nhiệm khác, gồm:

Bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Minh Thành, Giám đốc Trung tâm Thử nghiệm xe cơ giới (Cục Đăng kiểm), giữ chức Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam kể từ ngày 9/5/2022.

Bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Hữu Hải, Quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án 6 giữ chức Giám đốc Ban từ ngày 9/5/2022.

Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Dương Thế Anh giữ chức Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I, kể từ ngày 1/6/2022.

Quyết định bổ nhiệm 2 ông: Nguyễn Duy Linh (Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên) và ông Nguyễn Duy Vinh (Trưởng phòng Đào tạo) giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT Trung ương II, kể từ ngày 10/05/2022.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.