Có 25 kết quả :

Nước đổ về hồ chứa thấp, truyền tải điện miền Bắc căng thẳng

Nước đổ về hồ chứa thấp, truyền tải điện miền Bắc căng thẳng

TPO - Theo Cục Điều tiết Điện lực, các hồ thủy điện khu vực miền Bắc đang phải đối mặt tình trạng lưu lượng nước về thấp, chỉ đạt khoảng 25-80% trung bình nhiều năm. Các thủy điện ở miền Nam và miền Trung, lượng nước về hồ cũng rất thấp. Cơ quan quản lý đã phải huy động tối đa các nhà máy nhiệt điện, điện khí đồng thời tăng truyền tải tối đa điện từ miền Trung ra miền Bắc trong những ngày qua.
Hệ thống điện đang đối mặt nhiều nguy cơ

Hệ thống điện đang đối mặt nhiều nguy cơ

TPO - Cục Điều tiết Điện lực - Bộ Công Thương cho biết đã lên nhiều phương án chuẩn bị cho cung ứng điện trong giai đoạn mùa khô năm 2024. Tuy nhiên, hiện hệ thống điện đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ nếu xảy ra các diễn biến bất thường thời gian tới.
Lên phương án chống thiếu điện mùa khô năm nay

Lên phương án chống thiếu điện mùa khô năm nay

TPO - Cục Điều tiết Điện lực - Bộ Công Thương cho biết, để chuẩn bị cho mùa khô sắp tới, từ ngày 4-10/3 đã huy động cao nguồn nhiệt điện than, điện khí và năng lượng tái tạo để tiết kiệm nước cho thuỷ điện, sẵn sàng cho mùa khô sắp tới.
Nguy cơ thiếu điện trong mùa khô

Nguy cơ thiếu điện trong mùa khô

TPO - Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công Thương cho hay, Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) đã điều hành giữ nước cho phát điện, tiết kiệm triệt để các hồ thủy điện, đặc biệt các hồ có mực nước thấp nhằm đảm bảo cung cấp điện trong mùa nắng nóng năm nay.
Bộ Công Thương cho mua bán điện giá vượt trần, bất tuân Luật Điện lực

Bộ Công Thương cho mua bán điện giá vượt trần, bất tuân Luật Điện lực

TPO - Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa ra thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình điện theo quy hoạch điện VII và quy hoạch VII điều chỉnh. Trong đó, chỉ rõ Bộ Công Thương đã chấp thuận giá tạm thanh toán cho nhà đầu tư vượt quy định, cao hơn 757 đồng/kWh so với mức giá trần khung giá phát điện trần năm 2013.
Khởi tố 5 cán bộ Tập đoàn EVN và Bộ Công thương

Khởi tố 5 cán bộ Tập đoàn EVN và Bộ Công thương

TPO - Ông Trần Quốc Hùng (SN 1976, Phó trưởng Phòng Cấp phép và Quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương) cùng 4 bị can khác bị cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định có liên quan trong vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành...
Nắng nóng gay gắt, tiêu thụ điện tăng chóng mặt

Nắng nóng gay gắt, tiêu thụ điện tăng chóng mặt

TPO - Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công Thương cho biết, nắng nóng gay gắt kéo dài những ngày qua ở khu vực miền Bắc khiến lượng điện tiêu thụ tăng chóng mặt. Các số liệu tiêu thụ điện thực tế cho thấy, tổng lượng điện tăng chóng mặt với cả công suất và sản lượng cao nhất từ trước đến nay, đạt 465,9 triệu kWh, công suất đỉnh lớn nhất đạt 23.094 MW.
Nắng nóng gay gắt, nhiều tổ máy gặp sự cố, có tái diễn cắt điện?

Nắng nóng gay gắt, nhiều tổ máy gặp sự cố, có tái diễn cắt điện?

TPO - Ngày 13/7, Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công Thương cho biết, nắng nóng trở lại ở khu vực miền Bắc đã khiến lượng điện tiêu thụ tăng cao kỷ lục những ngày qua. Chỉ riêng khu vực miền Bắc đã chiếm hơn 50% lượng điện tiêu thụ trên toàn quốc. Nếu không có tình huống cực đoan, sự cố, các tuần tới sẽ không còn tình trạng cắt điện.
Theo Bộ Công Thương, sức ép tăng giá điện rất lớn trong bối cảnh EVN đang bị lỗ rất lớn do chi phí đầu vào hơn 4 năm không được điều chỉnh.

EVN mong sớm tăng giá điện

TPO - Theo lãnh đạo Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công Thương, giá than, giá dầu và tỷ giá là những vấn đề gây sức ép nhất với giá thành sản xuất điện năm 2022. Bộ Công Thương đã báo cáo Chính phủ liên quan đến các phương án đề xuất tăng giá điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Cánh đồng điện gió đầu tư hàng nghìn tỷ đồng... 'nằm bất động’

Cánh đồng điện gió đầu tư hàng nghìn tỷ đồng... 'nằm bất động’

TPO - “Nếu chứng kiến những cánh đồng điện gió với mức đầu tư hàng trăm tỷ đồng, mỗi tuabin điện gió hơn 150 tỷ đồng nhưng đứng yên trong hơn một năm qua thì mới thấy xót xa thế nào. Các nhà đầu tư đã hoàn thành dự án, đã đóng điện và đã phải thanh toán cho các nhà thầu...” - bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T - nói.
Dự án năng lượng mặt trời trá hình nông nghiệp công nghệ cao

Bị ‘tố’ ra quy định điện gió, điện mặt trời như đánh đố, Bộ Công Thương nói gì?

TPO - 36 doanh nghiệp đầu tư các dự án điện mặt trời, điện gió có văn bản kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ về khắc phục những bất cập trong cơ chế giá phát điện cho các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp , chiều 15/3, Cục Điều tiết Điện lực - Bộ Công Thương đã có phản hồi loạt vấn đề được nêu.
Theo Bộ Công Thương, biểu giá bán lẻ điện mới gồm 5 bậc sẽ giúp người dùng ít điện được lợi nhiều trong khi người dùng trên 700 kWh sẽ trả nhiều hơn

Biểu giá bán lẻ điện mới: Người dùng ít điện được lợi nhiều

TPO - Sẽ không còn tình trạng nhảy vọt tiền điện khi giao mùa, những hộ dùng ít điện sẽ được hưởng lợi nhiều hơn… là thông tin được ông Trần Tuệ Quang, Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ quý III của Bộ Công Thương ngày 12/10 khi được hỏi về tác động của việc sửa biểu giá điện mới với đời sống người dân và các hộ có thu nhập thấp và trung bình.
Bộ Công Thương khẳng định: Tăng giá bán lẻ điện dịp dịch Covid-19 là tin đồn gây hoang mang dư luận

Bộ Công Thương: Tăng giá bán lẻ điện là tin đồn gây hoang mang dư luận

TPO - Ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực cho biết, Bộ đã có chỉ đạo đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong năm nay không điều chỉnh tăng giá điện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng cũng như Bộ trưởng Bộ Công Thương. EVN cũng khẳng định, tin đồn trên mạng xã hội về điều chỉnh giá điện trong bối cảnh dịch Covid-19 là là hoàn thất thiệt, gây hoang mang dư luận.
Bộ Công Thương yêu cầu đến hết quý II không tăng giá điện

Giữ ổn định giá điện đến hết quý 2/2020

TPO - Trong Chỉ thị được đưa ra, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh yêu cầu các đơn vị trực thuộc đưa ra loạt giải pháp kích cầu thị trường trong nước, tìm kiếm nguồn nguyên liệu thay thế để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh đồng thời không thực hiện tăng giá điện đến hết quý 2/2020.
Bộ Công Thương đề xuất 2 kịch bản tính giá điện bậc thang

Bộ Công Thương đề xuất 2 kịch bản tính giá điện bậc thang

TPO - Theo biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt hiện nay thì khách hàng càng mua nhiều điện thì càng phải trả giá cao hơn. Hay nói cách khác, hiện nay khách hàng sử dụng điện sinh hoạt chưa được khuyến khích tiêu thụ nhiều điện năng. Các chuyên gia cho rằng, cũng cần áp mức giá cao với những hộ sử dụng nhiều điện.
Giá điện sẽ điều chỉnh theo giá than

Giá điện sẽ điều chỉnh theo giá than

TP - Trả lời câu hỏi của báo chí ngày 6-2 về việc điều chỉnh giá điện trong năm 2012, ông Đinh Thế Phúc, Phó cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương cho biết, trong năm 2011 Bộ Tài chính có thông báo sẽ đưa giá than theo cơ chế thị trường. Nhưng đến nay chưa có thông báo chính thức về lộ trình tăng giá điện.
Chưa thể khẳng định tăng giá điện từ 1-6

Chưa thể khẳng định tăng giá điện từ 1-6

TP - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong bên lề Hội nghị giao ban của Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho biết, về mặt lý thuyết, với tình hình giá đầu vào tiếp tục tăng cao như hiện nay thì khả năng điều chỉnh giá điện từ 1-6 là có thể xảy ra. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa thể khẳng định giá điện tăng hay không. Hiện Bộ đã yêu cầu Cục Điều tiết Điện lực sớm ban hành Thông tư hướng dẫn quy định thực hiện giá điện theo giá thị trường của Thủ tướng Chính phủ để các doanh nghiệp có cơ sở tính toán.