Cử tri kỳ vọng ở Quốc Hội

Cử tri kỳ vọng ở Quốc Hội
TP -  Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan: Điều đầu tiên, tôi mong các đại biểu quốc hội (ĐBQH) nghiên cứu kỹ báo cáo của Chính phủ về vấn đề biển Đông qua đó đóng góp ý kiến tích cực cho Chính phủ cũng như các vị lãnh đạo đất nước.

> Ông Nguyễn Sinh Hùng được đề cử làm Chủ tịch Quốc hội

Cử tri kỳ vọng ở Quốc Hội ảnh 1
 

Dành thời gian thích đáng bàn vấn đề biển Đông

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan: Điều đầu tiên, tôi mong các ĐBQH nghiên cứu kỹ báo cáo của Chính phủ về vấn đề biển Đông qua đó đóng góp ý kiến tích cực cho Chính phủ cũng như các vị lãnh đạo đất nước.

Biển Đông là vấn đề cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng đến độc lập chủ quyền, đến tương lai lâu dài của đất nước. Vấn đề này cũng đang nóng lên từng ngày không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều nước trong khu vực và trên thế giới.

Thứ hai, các vấn đề kinh tế - xã hội trong nước cũng đang có nhiều chuyện nóng không kém. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân mà còn đến cả việc liệu nước ta có thể phát triển bền vững, mạnh lên để đối phó với nguy cơ từ bên ngoài hay không.

Điều thứ ba, tôi mong QH sáng suốt bầu chọn được những người xứng đáng vào các vị trí lãnh đạo để cùng đưa đất nước phát triển trong thời gian tới.

Cử tri kỳ vọng ở Quốc Hội ảnh 2
 

Lợi ích dân tộc, lợi ích đất nước là tối thượng

Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an:

Đây là thời kỳ đặc biệt quan trọng đối với vận mệnh đất nước. Chúng ta cũng đang đứng trước những thách thức hết sức to lớn, và lợi ích dân tộc, lợi ích đất nước là tối thượng. Vì vậy, tôi mong ĐBQH phải vượt lên chính mình để không phụ lòng tin của cử tri.

Vai trò giám sát phản biện của QH và ĐBQH thời gian qua dù tiến bộ nhưng chưa tương xứng và chưa thỏa mãn đòi hỏi của người dân. Hơn lúc nào hết, tôi mong các ĐBQH làm tốt hơn nữa nhiệm vụ giám sát, phản biện bên cạnh nhiệm vụ lập pháp. ĐBQH phải gắn chặt với dân nhiều hơn, gắn bó với nơi mình được bầu lên nhiều hơn. Như vậy, tôi tin QH sẽ mạnh lên, Nhà nước sẽ mạnh lên và Đảng cũng sẽ mạnh lên.

Cử tri kỳ vọng ở Quốc Hội ảnh 3
 

Bầu người có trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách

Nguyên ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Lê Văn Cuông: Tôi mong Quốc hội khóa mới thể hiện được trách nhiệm của mình thông qua các chương trình hành động và lời hứa trước cử tri. Điều này phải được để thể hiện rõ nét với kết quả là các ý kiến phát biểu, bằng lá phiếu kiến nghị thẳng thắn, chính xác.

Tại kỳ họp thứ nhất này, tôi mong đại biểu cần có chính kiến để bầu chọn được các vị trí quan trọng. Đó phải là cá nhân có trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách.

Điều tôi cũng rất ưu tư là dù kinh tế chúng ta tăng trưởng nhưng chất lượng cuộc sống người dân đang bị đe dọa vì lạm phát cao. Trong tình hình kinh tế vĩ mô chưa ổn định, an sinh xã hội còn nhiều bức xúc, QH cần dành nhiều thời gian bàn thảo, tìm giải pháp giúp Chính phủ giải quyết vấn đề.

Cao Nhật ghi

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG