Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII

Cụ thể hóa khát vọng của 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hôm nay, 14/12, 980 đại biểu đại diện cho hơn 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước sẽ bước vào ngày làm việc đầu tiên Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII.

Khẩu hiệu hành động của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, là: “Tuổi trẻ Việt Nam Khát vọng – Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo”. Đại hội biểu thị quyết tâm chính trị của Tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới khát vọng vươn lên, ra sức phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vững tâm thế đảm nhận vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Khai mạc Đại hội Đoàn XII

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

14/12/2022 08:29

Diễn ra trong 2,5 ngày (từ ngày 14 - 16/12) với 5 phiên làm việc tại Hà Nội, đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII; bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đoàn và thông qua Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung.

14/12/2022 08:30

Trước đó, vào tối 13/12, các đại biểu dự đại hội đã cùng nhau có các hoạt động trải nghiệm Đêm thiêng liêng - Nhà tù Hỏa Lò; Đêm giải mã Hoàng thành Thăng Long; tham quan không gian sáng tạo tại Tập đoàn Viettel; các địa điểm danh thắng nội thành thành phố Hà Nội bằng xe bus 2 tầng; biểu diễn múa rối nước tại Nhà hát Múa rối Thăng Long.

Cụ thể hóa khát vọng của 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam ảnh 1
Cụ thể hóa khát vọng của 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam ảnh 2

14/12/2022 08:31

Nêu cao tinh thần tự tôn dân tộc cho người trẻ

Các đại biểu cũng được xem vở kịch “Sống mãi tuổi 17” - tác phẩm sân khấu đầu tiên của nhà viết kịch tài hoa Lưu Quang Vũ viết về anh hùng Lý Tự Trọng - Người đoàn viên Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đầu tiên. Vở kịch công diễn vào 20h00 hai ngày 13 và 14/12 tại Nhà hát Tuổi trẻ.

Cụ thể hóa khát vọng của 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam ảnh 3
Cụ thể hóa khát vọng của 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam ảnh 4
Cụ thể hóa khát vọng của 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam ảnh 5

14/12/2022 08:35

Ngày thanh niên cùng hành động

Ngay sau đại hội, tại 67/67 tỉnh, thành, tổ chức đồng loạt Ngày thanh niên cùng hành động với các hoạt động: Chạy bộ gây quỹ tình nguyện; ra quân các tổ chuyển đổi số cộng đồng, phối hợp hỗ trợ người dân được cấp mã định danh, đăng ký căn cước công dân và hộ chiếu; trồng cây xanh; xây mới/sửa chữa khu vui chơi thiếu nhi hoặc nhà vệ sinh cho thiếu nhi trong trường học; triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”.

Cụ thể hóa khát vọng của 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam ảnh 6

14/12/2022 08:38

Cụ thể hóa khát vọng của 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam ảnh 7
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cùng các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Tùng)

Trước khi bước vào phiên thứ nhất, các đại biểu báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan triển lãm ảnh “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”.

14/12/2022 09:10

14/12/2022 09:22

Khai mạc Triển lãm ảnh 'Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên'

Lễ Khai mạc Triển lãm ảnh “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên” và ra mắt Bảo tàng số Tuổi trẻ Việt Nam Triển lãm được tổ chức trang trọng trước giờ khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, như một món quà gửi tặng Đại hội và cũng là lời tri ân của thế hệ trẻ hôm nay đối với các thế hệ thanh niên năm xưa.

Dự lễ khai mạc có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, các đồng chí trong Ban Bí thư T.Ư Đoàn cùng gần 1000 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Cụ thể hóa khát vọng của 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam ảnh 9

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm

Cụ thể hóa khát vọng của 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam ảnh 10

Dự lễ khai mạc có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, các đồng chí trong Ban Bí thư T.Ư Đoàn

Cụ thể hóa khát vọng của 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam ảnh 11

Dự lễ khai mạc có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, các đồng chí trong Ban Bí thư T.Ư Đoàn

Cụ thể hóa khát vọng của 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam ảnh 12
Cụ thể hóa khát vọng của 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam ảnh 13
Cụ thể hóa khát vọng của 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam ảnh 14
Cụ thể hóa khát vọng của 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam ảnh 15
Cụ thể hóa khát vọng của 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam ảnh 16

14/12/2022 09:35

Những cây tre và lá cờ

Điểm nhấn ấn tượng của triển lãm là hình ảnh những cây tre và lá cờ. Hình tượng cây tre cũng là hình tượng chính trong bộ nhận diện các sản phẩm tuyên truyền của đại hội.

Cụ thể hóa khát vọng của 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam ảnh 17

Ngay từ cổng chào của không gian triển lãm có 2 cây tre vươn cao, mang 2 ngọn cờ (cờ Đảng và cờ Tổ quốc) được dựng ở hai bên. Đây là 2 ngọn cờ dẫn dắt thanh niên. Ngay bên dưới là cờ Đoàn được cắm bởi hàng trăm cây tre, biểu tượng cho lớp lớp thanh niên luôn theo cờ Đảng, cờ Đoàn để phụng sự Tổ quốc.

Với gần 1000 hình ảnh và hiện vật tiêu biểu qua các thời kì lịch sử và 11 kì đại hội của Đoàn, nội dung triển lãm khẳng định hơn 90 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn là đội quân xung kích cách mạng, đội dự bị tin cậy của Đảng, là trường học XHCN, môi trường thực tiễn đào tạo, bồi dưỡng và giáo dục, rèn luyện thế hệ trẻ Việt Nam.

Dưới ngọn cờ của Đảng, quốc kì của Tổ quốc và cờ Đoàn quang vinh, lớp lớp đoàn viên, thanh niên qua các thời kì cách mạng đã tập hợp, đoàn kết với tinh thần: Đâu Đảng cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm, lập nên những chiến công hiển hách, những kì tích vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Cụ thể hóa khát vọng của 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam ảnh 18
Nội dung triển lãm cũng khắc hoạ rõ nét hình ảnh của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên tất cả các mặt hoạt động ở nhiệm kỳ Đại hội XI, 2017 - 2022. Trong đó, có những hình ảnh đẹp, đầy xúc động và cũng đáng tự hào của thanh niên Việt Nam tham gia vào cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

14/12/2022 09:36

Ra mắt Bảo tàng số Tuổi trẻ Việt Nam

Cụ thể hóa khát vọng của 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam ảnh 19

Đặc biệt, trong chương trình triển lãm, T.Ư Đoàn chính thức giới thiệu và ra mắt Bảo tàng số Tuổi trẻ Việt Nam. Các đại biểu cùng đông đảo tuổi trẻ cả nước có thể tương tác, tham quan bảo tàng bằng công nghệ thực tế ảo trên không gian mạng.

Cụ thể hóa khát vọng của 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam ảnh 20
Bảo tàng số Tuổi trẻ Việt Nam được Ban Bí thư T.Ư Đoàn chỉ đạo thực hiện với mong muốn đây là một hệ sinh thái bảo tàng trên nền tảng công nghệ số từ T.Ư tới cơ sở. Ở đó, mỗi tỉnh, thành đoàn, Đoàn trực thuộc sẽ có một không gian số trưng bày, giới thiệu về lịch sử, truyền thống và các phong trào thanh niên sôi nổi, các công trình tiêu biểu của địa phương, tổ chức mình

14/12/2022 09:41

980 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII báo công dâng Bác

14/12/2022 09:51

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII

Cụ thể hóa khát vọng của 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam ảnh 21

Các đại biểu làm lễ chào cờ

Cụ thể hóa khát vọng của 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam ảnh 22
Cụ thể hóa khát vọng của 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam ảnh 23
Cụ thể hóa khát vọng của 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam ảnh 24
Cụ thể hóa khát vọng của 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam ảnh 25

14/12/2022 09:53

Khát vọng – Tiên phong – Đoàn kết – Bản lĩnh – Sáng tạo

Cụ thể hóa khát vọng của 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam ảnh 26

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn khóa XI, Trưởng Ban Tổ chức đại hội chủ trì phiên làm việc đầu tiên của đại hội

Phát biểu khai mạc đại hội, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam. Trong những ngày qua, trên các phương tiện truyền thông đại chúng, Đại hội Đoàn là chủ đề thu hút sự quan tâm rất lớn của nhân dân và tuổi trẻ cả nước.

“Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII là đại hội của ‘Khát vọng – Tiên phong – Đoàn kết – Bản lĩnh – Sáng tạo’. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022, xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027; thảo luận, cho ý kiến Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung và bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII. Với vinh dự và trách nhiệm trước tuổi trẻ cả nước, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn đề nghị các đồng chí đại biểu tập trung trí tuệ và sức lực, tham gia đầy đủ các công việc của đại hội, góp phần vào thành công chung của đại hội”, anh Huy nói.

14/12/2022 09:56

Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch

Cụ thể hóa khát vọng của 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam ảnh 27

Đại hội biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 19 đồng chí

Cụ thể hóa khát vọng của 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam ảnh 28

Đại hội biểu quyết bầu Đoàn Thư ký Đại hội gồm 5 đồng chí

14/12/2022 10:05

200 đại biểu khách mời tham gia phiên trọng thể đại hội

Cụ thể hóa khát vọng của 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam ảnh 29
Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI trình bày dự thảo Chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI trình bày dự thảo Chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII.

Theo đó, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trong 2,5 ngày (từ ngày 14-16/12), với 5 phiên làm việc, bắt đầu từ sáng 14/12.

Phiên thứ 3 là phiên trọng thể đại hội sẽ diễn ra vào sáng 15/12, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam, phát thanh trực tiếp trên VOV1 - Đài Tiếng nói Việt Nam và tường thuật trực tiếp trên hệ thống báo chí của Đoàn.

Dự kiến sẽ có 200 đại biểu khách mời tham gia phiên trọng thể. Đại hội sẽ bế mạc vào sáng 16/12.

14/12/2022 10:06

Tại phiên làm việc thứ hai, chiều 14/12, đại biểu tham gia 6 diễn đàn thảo luận, với các chủ đề: “Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên”; “Thanh niên xung kích, sáng tạo dựng xây đất nước”; “Tổ chức Đoàn - Người bạn đồng hành với thanh niên”; “Xây dựng Đội vững mạnh - Vì đàn em thân yêu”; “Thanh niên Việt Nam vững bước hội nhập”; “Xây dựng Đoàn vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng”.

14/12/2022 10:07

14/12/2022 10:10

Cụ thể hóa khát vọng của 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam ảnh 31
Anh Ngô Văn Cương, Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI, trình bày dự thảo Quy chế Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

14/12/2022 10:24

Cụ thể hóa khát vọng của 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam ảnh 32
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI, điều hành nội dung bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Đại hội biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 21 đồng chí.

14/12/2022 10:24

Cụ thể hóa khát vọng của 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam ảnh 33
Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày tờ trình tóm tắt về dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI trình đại hội.

14/12/2022 10:26

Cụ thể hóa khát vọng của 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam ảnh 34
Cụ thể hóa khát vọng của 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam ảnh 35
Cụ thể hóa khát vọng của 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam ảnh 36
Cụ thể hóa khát vọng của 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam ảnh 37

14/12/2022 10:31

14/12/2022 10:49

Hệ thống chỉ tiêu nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 12 chỉ tiêu, gắn với nhiệm kỳ XII của Đoàn

Cụ thể hóa khát vọng của 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam ảnh 39

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày tờ trình tóm tắt về dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI trình đại hội

Trình bày tờ trình tóm tắt về dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI trình đại hội, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết cho biết, Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, đã được Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI chủ động chuẩn bị sớm với nhiều bước, nhiều lần tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện.

Cụ thể: 5 lần xin ý kiến tại các Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn; 4 lần xin ý kiến tại các Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn; lấy ý kiến thảo luận tại đại hội đoàn cấp cơ sở, cấp huyện, cấp tỉnh; tổ chức 14 hội nghị chuyên đề xin ý kiến góp ý trong các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý; nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn các thời kỳ; cựu cán bộ Đoàn và các khối đối tượng đoàn viên, thanh niên; lấy ý kiến của các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương; các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương, các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI; lấy ý kiến rộng rãi trong thanh niên và các tầng lớp nhân dân. Báo cáo, xin ý kiến các ban Đảng Trung ương, Ban Bí thư T.Ư Đảng theo đúng trình tự, thủ tục.

Quá trình xin ý kiến diễn ra dân chủ, cởi mở với hình thức phong phú, tập hợp được gần 200.000 ý kiến góp ý sâu sắc, tâm huyết. Đa số các ý kiến cho rằng dự thảo Báo cáo chính trị được chuẩn bị chu đáo, công phu, nghiêm túc, khoa học, chất lượng. Các ý kiến đã được kịp thời tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa phù hợp trong suốt quá trình hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị.

Nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI cho thấy, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đoàn viên, thanh thiếu nhi. Các phong trào hành động cách mạng “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và các chương trình đồng hành với thanh niên được triển khai đồng bộ, sâu rộng, hiệu quả.

“Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tổ chức Đoàn các cấp và đoàn viên, thanh niên đã khẳng định rõ vai trò và tính tiên phong, sáng tạo của mình”, anh Triết nhấn mạnh.

Anh Triết cho biết, nhiệm kỳ qua, nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thanh niên được phát hiện, tôn vinh, lan tỏa rộng rài góp phần cổ vũ, khích lệ sự phấn đấu, xây dựng hình mẫu đẹp về lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua còn một số tồn tại, hạn chế: Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng thanh thiếu nhi có thời điểm còn chưa chủ động, chưa kịp thời, đặc biệt là thanh niên khu vực đặc thù, thanh thiếu nhi yếu thế. Vẫn còn một số cơ sở đoàn chưa chủ động đổi mới hoạt động nhằm nâng cao chất lượng phong trào. Việc triển khai các chương trình đồng hành với thanh niên yếu thế, khu vực đặc thù chưa được thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Vai trò của tổ chức đoàn ở một số nơi, nhất là trên địa bàn dân cư còn chưa rõ nét. Nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động của chi đoàn, đoàn cơ sở chậm được đổi mới, thiếu hấp dẫn. Còn có chỉ tiêu nhiệm kỳ không đạt…

Anh Triết cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII đặt ra mục tiêu trọng tâm: Bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và mục tiêu trong Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, gồm 3 thành tố: Bồi dưỡng thanh niên; phát huy thanh niên và xây dựng Đoàn vững mạnh.

Anh Triết thông tin, các chỉ tiêu trọng tâm nhiệm kỳ 2022 - 2027 thay vì đặt ra chỉ tiêu về những công việc do tổ chức Đoàn thực hiện (đặt tổ chức Đoàn là chủ thể trong thực hiện các chỉ tiêu) như nhiệm kỳ Đại hội XI, các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ Đại hội XII được xây dựng hướng đến những kết quả tác động đến đoàn viên, thanh niên, đặt thanh niên ở vai trò chủ thể hoạt động hoặc là đối tượng được thụ hưởng).

Hệ thống chỉ tiêu nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 12 chỉ tiêu đảm bảo dễ nhớ, gắn với nhiệm kỳ XII của Đoàn.

14/12/2022 10:56

Ba nhiệm vụ đột phá

Cụ thể hóa khát vọng của 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam ảnh 40
Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày tờ trình tóm tắt về dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI trình đại hội.

Điểm mới trong dự thảo Báo cáo chính trị của nhiệm kỳ này là xác định 3 nhiệm vụ đột phá, gồm:

Một là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có bản lĩnh chính trị, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực, uy tín, tiên phong, gương mẫu; chú trọng rèn luyện, tu dưỡng, thực hành đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đoàn; thực hiện tốt công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ.

Hai là, triển khai sâu rộng chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”, nhất là khởi nghiệp sáng tạo. Trọng tâm là phát triển năng lực khởi nghiệp của thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước, tham gia kiến tạo môi trường hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phát triển đất nước trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ba là, nâng cao năng lực số nhằm hỗ trợ thanh thiếu niên có nhận thức, thái độ đúng đắn về chuyển đổi số; trang bị kiến thức, kỹ năng phục vụ giao tiếp xã hội, học tập, nghiên cứu, giải trí, làm việc, khởi nghiệp sáng tạo... trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ trong tương lai, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Giai đoạn 2022 - 2027, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xây dựng và triển khai 10 chương trình, đề án trọng điểm, trong đó 7 chương trình, đề án thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 (5 chương trình, đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) và 3 đề án do Trung ương Đoàn xây dựng.

Anh Triết cho biết, để dự thảo Báo cáo chính trị tiếp tục được hoàn thiện, Đoàn Chủ tịch Đại hội đề nghị đại biểu đại hội tập trung thảo luận một số vấn đề sau:

Một, xin ý kiến đại hội về tổng thể bố cục, kết cấu, tiêu đề, nội dung của dự thảo Báo cáo chính trị.

Hai, xin ý kiến đại hội về đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Trong đó, tập trung vào một số nội dung, cụ thể như sau:

- Tính toàn diện, đầy đủ, trung thực, khách quan của các nhận định, đánh giá trên các mặt công tác.

- Đánh giá việc triển khai thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước; sự tham gia của tổ chức Đoàn vào các nhiệm vụ chính trị mới, khó được cấp ủy, chính quyền giao phó.

- Bổ sung các phương thức, mô hình, cách làm mới đã được triển khai, mang lại hiệu quả trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 chưa được đề cập hoặc chưa được phân tích rõ nét trong dự thảo Báo cáo chính trị.

- Đánh giá, bổ sung những hạn chế, khó khăn (nếu có) trong triển khai các chủ trương của nhiệm kỳ.

- Tính chính xác, phù hợp của các bài học kinh nghiệm với thực tiễn công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Ba, xin ý kiến Đại hội về dự báo tình hình đất nước và thanh thiếu nhi. Đánh giá tính chính xác, đầy đủ của dự báo. Đề xuất bổ sung những vấn đề của đất nước, đặc điểm của thanh thiếu nhi thời kỳ mới có tác động sâu sắc đến công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Bốn, xin ý kiến Đại hội về các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ 2022 - 2027. Trong đó, tập trung thảo luận các vấn đề sau:

- Nghiên cứu, đánh giá tính toàn diện, khả thi, phù hợp với thực tiễn của các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Đề xuất giải pháp thực hiện các chủ trương, nghị quyết mới của Đảng, Nhà nước gắn với các mảng công tác của Đoàn, nhất là những giải pháp nhằm xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, khơi dậy khát vọng vươn lên xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; các giải pháp phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên để góp phần hiện thực hoá mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các giải pháp xây dựng Đoàn vững mạnh toàn diện, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Đánh giá tính cần thiết, phù hợp của 3 nhiệm vụ đột phá lần đầu tiên được tổ chức Đoàn đề ra để thực hiện trong nhiệm kỳ.

14/12/2022 10:58

14/12/2022 11:03

Cụ thể hóa khát vọng của 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam ảnh 42
Anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn khóa XI, trình bày tóm tắt Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

14/12/2022 11:03

Cụ thể hóa khát vọng của 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam ảnh 43
Anh Nguyễn Tường Lâm thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày tóm tắt Báo cáo việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn.

14/12/2022 11:04

Cụ thể hóa khát vọng của 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam ảnh 44
Anh Trần Văn Đông, Trưởng ban Kiểm tra T.Ư Đoàn, Trưởng Ban thẩm tra tư cách đại biểu, báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

14/12/2022 11:11

Cụ thể hóa khát vọng của 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam ảnh 45
Cụ thể hóa khát vọng của 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam ảnh 46
Cụ thể hóa khát vọng của 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam ảnh 47

14/12/2022 11:19

Cụ thể hóa khát vọng của 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam ảnh 48

Tham gia Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, có 980 đại biểu đại diện cho hơn 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Cụ thể hóa khát vọng của 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam ảnh 49

Đại biểu trẻ nhất là A Khuyến, sinh ngày 16/3/2007, học sinh trường PTDTNT THPT huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Cụ thể hóa khát vọng của 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam ảnh 50

Độ tuổi bình quân của đại biểu dự đại hội là 30,36 tuổi.

Cụ thể hóa khát vọng của 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam ảnh 51

Có 2 Phó giáo sư, 25 tiến sỹ, 343 Thạc sỹ (chiếm 35%), 505 cử nhân Đại học (chiếm 51,53%).

14/12/2022 11:20

Đúng 11h10, phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, kết thúc.

14/12/2022 11:21

Tại phiên làm việc thứ hai, chiều 14/12, đại biểu tham gia 6 diễn đàn thảo luận, với các chủ đề:

“Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên”

“Thanh niên xung kích, sáng tạo dựng xây đất nước”

“Tổ chức Đoàn - Người bạn đồng hành với thanh niên”

“Xây dựng Đội vững mạnh - Vì đàn em thân yêu”

“Thanh niên Việt Nam vững bước hội nhập”

“Xây dựng Đoàn vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng”

14/12/2022 11:54

14/12/2022 12:43

Cụ thể hóa khát vọng của 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam ảnh 53
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.