Cư dân mạng phát sốt với bộ đôi tập yoga với xe đạp

TPO - Những hình ảnh tập yoga kết hợp xe đạp ấn tượng và đẹp mắt của hai người phụ nữ ở Mỹ đang gây bão mạng xã hội.
Cư dân mạng phát sốt với bộ đôi tập yoga với xe đạp ảnh 1 Đó là Michelle Thomas (trái), 64 tuổi và Debby Siegel, 48 tuổi ở St Louis, tiểu bang Missouri (Mỹ). 
Cư dân mạng phát sốt với bộ đôi tập yoga với xe đạp ảnh 2

Họ có chung niềm đam mê đạp xe và yoga.

Cư dân mạng phát sốt với bộ đôi tập yoga với xe đạp ảnh 3

Cả hai đã kết hợp các động tác yoga đẹp mắt bên chiếc xe đạp, tạo ra những hình ảnh rất ấn tượng rồi đăng lên blog chung của họ mang tên YoGoGirls khiến cộng đồng mạng mê mẩn

Cư dân mạng phát sốt với bộ đôi tập yoga với xe đạp ảnh 4

Michelle và Debby đều là những người đã tập yoga nhiều năm. Họ gặp nhau năm 2012 và cảm thấy quá nhiều điểm chung để kết bạn thân, cùng nhau tập luyện yoga và đạp xe hằng ngày.

Cư dân mạng phát sốt với bộ đôi tập yoga với xe đạp ảnh 5

Hiện trên trang Instagram của đôi bạn có tới 65.000 lượt theo dõi. Các fan luôn mong chờ để được xem những bức ảnh ấn tượng của họ

Cư dân mạng phát sốt với bộ đôi tập yoga với xe đạp ảnh 6

Michelle cho biết: "YoGoGirls bắt đầu là một blog và được rất nhiều người biết đến. Sau đó, chúng tôi mở thêm một tài khoản Instagram để truyền cảm hứng và kết nối với các "tín đồ" yoga khác"

Cư dân mạng phát sốt với bộ đôi tập yoga với xe đạp ảnh 7

"Chúng tôi mong muốn đưa yoga và đạp xe - những hoạt động có ích cho sức khỏe đến với người dân ở khắp mọi nơi", Michelle chia sẻ

Cư dân mạng phát sốt với bộ đôi tập yoga với xe đạp ảnh 8

Hiện nay, mọi hoạt động của họ trên Instagram rất được fan mong ngóng và chào đón 

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.