Cụ bà cao tuổi nhất thế giới về với đất

Cụ Nguyễn Thị Trù. Ảnh: Vnexpress
Cụ Nguyễn Thị Trù. Ảnh: Vnexpress
TP - Cụ Nguyễn Thị Trù (ở xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TPHCM), cụ bà cao tuổi nhất thế giới đã qua đời hôm 12/7, chiều ngày 14/7 các cơ quan đoàn thể và gia đình đã đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đại diện Hội Người cao tuổi xã Đa Phước cho biết: “Cụ Trù không đau ốm gì cả, trước lúc mất mấy hôm thì cụ bỏ ăn, rồi qua đời”.

Theo giấy tờ, cụ Trù sinh ngày 4/5/1893, thọ 123 tuổi. Trước đó, tháng 4/2015, cụ Trù được Hiệp hội Kỷ lục Thế giới công bố là Cụ bà cao tuổi nhất thế giới với 122 tuổi, sống qua 3 thế kỷ. 

Cụ Trù từng cho biết bí quyết sống lâu là ăn nhiều rau và ít thịt cá (cụ chỉ thích ăn những loài tôm tép ở quê). Cụ rất ít khi ra thành phố và không sử dụng các loại đồ uống có cồn. Lúc rảnh rỗi cụ thường làm việc thiện nguyện ở chùa. 

Được biết, Nghĩa trang Sài Gòn Thiên Phúc đài thọ toàn bộ chi phí an táng cụ Trù tại nghĩa trang này ở huyện Cần Giuộc, Long An.

MỚI - NÓNG