Cụ bà ở Ý trở thành người cao tuổi nhất thế giới

Emma Morano, người sống thọ nhất thế giới.
Emma Morano, người sống thọ nhất thế giới.
TPO - Emma Morano, sinh ngày 29/11/1899 tại Ý, vừa trở thành người cao tuổi nhất thế giới sau khi cụ bà  Susannah Mushatt Jones, người giữ danh hiệu này trước đó, qua đời tại New York hôm thứ Năm (12/5) ở tuổi 116.

Cụ bà Morano cũng là người cuối cùng trên thế giới sống từ thế kỷ 19. Cuộc đời của cụ kéo dài qua các sự kiện lớn như hai cuộc thế chiến, sự ra đời của thời đại nguyên tử, email, Internet…

Hiện, cụ sống trong căn hộ ở thị trấn Verbania, ven bờ hồ Maggiore thuộc vùng Lombardia, Piemonte, miền bắc Italia, gần biên giới với Thụy Sĩ.

Một trong những người chăm sóc Morano chia sẻ trên Telegraph, cụ rất vui khi nghe tin bản thân là người sống thọ nhất thể giới. Tuy cụ bà gần như điếc hoàn toàn và mắt nhìn mờ đi nhiều, nhưng theo nhận xét của người chăm sóc, cụ có sức khỏe khá tốt so với tuổi. “Cụ không thấy mệt mỗi khi đi bộ”, bà Rosi Santoni (72 tuổi) cho biết.

Theo Telegraph, cụ Morano thức dậy vào lúc 8h sáng và ăn điểm tâm với ít sữa cùng bánh quy. Bữa trưa của cụ lúc nào cũng có một quả trứng luộc. Cụ còn ăn thêm hai quả trứng sống trong ngày. Được biết, đây là lời khuyên của bác sĩ khi cụ bị chẩn đoán mắc bệnh thiếu máu lúc 20 tuổi.

Cụ Morano cho biết, bí quyết kéo dài tuổi thọ là duy trì chế độ ăn trứng hàng ngày, kèm theo lượng nhỏ thịt băm và buổi tối chỉ dùng sữa. “Cụ có một giấc ngủ ngắn trong ngày”, bà Santoni tiết lộ.

Cụ bà ở Ý trở thành người cao tuổi nhất thế giới ảnh 1

Cụ Morano trong ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 116.

Cụ bà Morano được sinh ra tại làng Civiasco, Piedmont, trong gia đình 8 người con, gồm năm chị em gái và ba anh em trai. Cụ từng làm việc trong nhà máy sản xuất bao tải đay, sau đó chuyển qua làm đầu bếp. Ngoài ra, cụ hát rất hay. Khi cụ cất lời ca vào sinh nhật 116 tuổi, mọi người đều suýt xoa “một giọng hát tuyệt vời”.

Vào sinh nhật gần nhất của cụ, Tổng thống Ý Sergio Mattarella đã gửi điện chúc mừng, kèm theo cuộn giấy da có chữ ký cùng lời ban phước từ Đức Giáo Hoàng Francis.

Được biết, cụ từng kết hôn. Tuy nhiên, do người chồng bạo lực, cuộc hôn nhân kết thúc vào năm 1938 sau cái chết của người con duy nhất lúc mới 7 tháng tuổi. Cụ sống độc thân suốt phần đời còn lại.

Theo Theo Telegraph
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.