CSGT Hà Nội xử lý xe máy cũ nát, chở hàng hóa cồng kềnh

CSGT Hà Nội xử lý xe ba bánh giả danh thương binh, xe máy cũ nát, không đội mũ bảo hiểm, chở hàng hóa cồng kềnh lưu thông trên đường.
CSGT Hà Nội xử lý xe ba bánh giả danh thương binh, xe máy cũ nát, không đội mũ bảo hiểm, chở hàng hóa cồng kềnh lưu thông trên đường.
TPO - Lực lượng CSGT Hà Nội xử lý nhiều trường hợp xe ba bánh giả danh thương binh, xe máy cũ nát, không đội mũ bảo hiểm, chở hàng hóa cồng kềnh lưu thông trên đường gây nguy hiểm, mất an toàn giao thông.

Sáng 24/6, trên tuyến đường Giải Phóng (Hà Nội) tổ công tác thuộc Đội CSGT số 14 (Công an TP Hà Nội) tiến hành xử lý các trường hợp xe ba bánh giả danh thương binh, xe máy cũ nát, không đội mũ bảo hiểm, chở hàng hóa cồng kềnh lưu thông trên đường.

Theo ghi nhận, nhiều trường hợp bị tổ công tác nhắc nhở, xử lý, và có trường hợp tạm giữ phương tiện do không xuất trình được giấy tờ.

Anh Trần Văn Duy (27 tuổi, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) người vi phạm cho biết, việc chở hàng hóa cồng kềnh lưu thông trên đường là nguy hiểm nhưng do công việc bắt buộc, nhiều khi không tránh được.

Anh Duy cho biết, mặc dù chiếc xe đã cũ nát nhưng không có tiền để mua xe mới, vả lại do đi làm thường xuyên nên xe rất nhanh hỏng.

Bị lực lượng CSGT dừng xe do chở hàng hóa cồng kềnh và không xuất trình được giấy tờ xe, anh Kim Thế - thợ sơn (30 tuổi, quê Nam Định) cho biết, đây là chiếc xe đi mượn để đi làm. 

Theo Trung tá Phạm Văn Tuyến – Đội phó Đội CSGT số 14 (CA TP Hà Nội), trong thời gian vừa qua, thực hiện kế hoạch của Phòng CSGT Hà Nội, Đội CSGT số 14 thường xuyên tuần tra trên các tuyến đường trọng điểm xử lý trường hợp xe ba bánh giả danh thương binh, xe mô tô cũ nát, không đội mũ bảo hiểm, chở hàng hóa cồng kềnh gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông trên đường.

“Mặc dù tình trạng trên có giảm, nhưng các đối tượng vận chuyển hàng hóa cồng kềnh thường lợi dụng thời điểm lực lượng xử lý mỏng để vận chuyển hàng hóa. Đối với trường hợp này lực lượng chức năng sẽ yêu cầu hạ hàng hóa tại chỗ và xử lý theo quy định”, Trung tá Tuyến cho hay.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận sáng 24/6:

CSGT Hà Nội xử lý xe máy cũ nát, chở hàng hóa cồng kềnh ảnh 1

CSGT Hà Nội xử lý xe máy cũ nát, chở hàng hóa cồng kềnh ảnh 2
CSGT Hà Nội xử lý xe máy cũ nát, chở hàng hóa cồng kềnh ảnh 3
CSGT Hà Nội xử lý xe máy cũ nát, chở hàng hóa cồng kềnh ảnh 4 Những chiếc xe máy cũ hư hỏng nhiều bộ phận được quấn chằng chịt băng dính.
CSGT Hà Nội xử lý xe máy cũ nát, chở hàng hóa cồng kềnh ảnh 5
CSGT Hà Nội xử lý xe máy cũ nát, chở hàng hóa cồng kềnh ảnh 6 Nhiều chiếc xe chở hàng hóa cồng kềnh lưu thông trên đường.
CSGT Hà Nội xử lý xe máy cũ nát, chở hàng hóa cồng kềnh ảnh 7

Ông Phạm Văn Ngự - thương binh chở hàng hóa lưu thông trên đường cho biết, mỗi khi chở hàng hóa đều cố gắng thu gọn để đảm bảo an toàn giao thông.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.