COVID-19: Tây Ban Nha ghi nhận số người chết kỷ lục trong ngày

COVID-19: Tây Ban Nha ghi nhận số người chết kỷ lục trong ngày
TPO - Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho biết, đến 7h30 hôm nay (27/3) trên thế giới có 529.487 trường hợp mắc COVID-19; tổng số trường hợp tử vong là 23.968 người.

Số ca thiệt mạng tại 198 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Việt Nam là 23.968 người. Tây Ban Nha có số ca tử vong cao kỷ lục trong 1 ngày, vượt Italy, trong khi Mỹ đứng đầu bảng xếp hạng về về số ca mắc COVID-19.

Cụ thể, tại Tây Ban Nha số ca tử vong trong ngày vượt Italy với 718 ca. Như vậy, Tây Ban Nha hiện có 4.365 ca trong số 57.786 người mắc bệnh. Italy ngày 26/3 đã ghi nhận thêm 712 ca tử vong và 6.203 ca nhiễm mới, nâng tổng số người thiệt mạng tại nước này lên tới 8.215 trong tổng số 57.786 ca nhiễm. 

Đứng thứ 5 trên thế giới là Pháp với 1.696 ca tử vong trong tổng số 29.155 ca mắc. Nước Anh ghi nhận 11.658 ca mắc bệnh Covid-19 với 578 ca tử vong. Đức đã có 43.938 ca bệnh và 267 ca tử vong. 

Hiện nay tại châu Á, Iran vẫn là ổ dịch Covid-19 lớn nhất. Số ca mắc Covid-19 ở nước này lên tới 29.406. Trong 24 giờ qua nước này ghi nhận thêm 2.389 trường hợp nhiễm mới. Tống số ca tử vong do dịch bệnh này tại Iran là 2.234 trường hợp.

Tại Mỹchỉ trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 14.933 ca mắc mới và thêm 174 ca tử vong. Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, Mỹ đang là nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh nghiêm trọng nhất thế giới, vượt cả Trung Quốc đại lục với tổng số  83.144 ca mắc Covid-19, trong đó 1.201 ca tử vong.

Indonesia tiếp tục là nước thiệt hại nặng nề nhất tai khu vực Đông Nam Á khi có thêm 20 ca tử vong và 103 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Đến thời điểm hiện tại, nước này đã có 78 ca tử vong trên tổng số 893 ca mắc.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.