COVID-19: Italy đóng cửa trường học đến tháng 9, nhiều bang của Mỹ mở cửa trở lại

Ảnh minh họa: Reuters
Ảnh minh họa: Reuters
TPO - Thủ tướng Italy Giuseppe Conte hôm qua, 26/4, công bố kế hoạch nới lỏng các biện pháp hạn chế bắt đầu từ ngày 4/5. Tuy nhiên, sớm nhất là tháng 9, học sinh Italy mới có thể đi học trở lại.

- Thủ tướng Italy Giuseppe Conte hôm qua, 26/4, công bố kế hoạch nới lỏng các biện pháp hạn chế bắt đầu từ ngày 4/5.

“Các bạn cần phải giữ khoảng cách an toàn ít nhất 1m. Ngay cả trong gia đình. Cứ 4 ca bệnh thì có 1 ca lây nhiễm từ người nhà, theo các chuyên gia”, ông Conte nói.

Trước đó, Italy đã bị phong tỏa hoàn toàn từ ngày 11/3.

Dự kiến hoạt động sản xuất và xây dựng sẽ bắt đầu lại từ ngày 4/5. Cũng từ ngày này, người dân có thể đi lại trong vùng của mình miễn là có lí do hợp lệ như thăm gia đình, và buộc phải đeo khẩu trang. Việc đi lại giữa các vùng cũng chỉ được phép khi có lí do xác đáng, như đi làm hoặc khám bệnh.

Bảo tàng và thư viện sẽ mở cửa trở lại vào ngày 18/5. Các quán bar, nhà hàng mở cửa từ ngày 1/6, nhưng có thể cung cấp dịch vụ mua mang về từ ngày 4/5.

Các công viên và vườn hoa có thể đón khách từ ngày 4/5. Người dân có thể ra ngoài tập thể dục miễn là duy trì khoảng cách 2m.

Đến tháng 9, các trường học sẽ mở cửa.

Trong ngày Chủ nhật, số ca tử vong mới vì COVID-19 của Italy là 260 ca, mức tăng thấp nhất kể từ ngày 14/3.

- Sri Lanka hôm qua bất ngờ thay đổi kế hoạch vào phút chót và gia hạn lệnh phong tỏa thêm một tuần đến ngày 4/5.

Động thái này được đưa ra khi số thủy thủ mắc COVID-19 từ một căn cứ Hải quân gần thủ đô Colombo nhảy vọt lên 95 người, trong tổng số 477 ca bệnh trên cả nước.

Chỉ huy quân đội Shavendra Silva sau đó thông báo tất cả các quân nhân đang nghỉ phép buộc phải quay lại làm việc ngay lập tức.

Trước đó, lệnh hạn chế đã được áp dụng ở nước này từ ngày 20/3.

- Các tiểu bang Colorado, Mississippi, Minnesota, Montana và Tennessee của Mỹ sẽ bắt đầu mở cửa trở lại, khi các chuyên gia kinh tế dự đoán tỉ lệ thất nghiệp tại nước này sẽ lên tới 16% hoặc cao hơn trong tháng Tư.

Trước đó, các bang Georgia, Oklahoma, Alaska và Nam Carolina đã từng bước khởi động lại thị trường sau một tháng “đóng cửa” vì dịch COVID-19.

- Thủ tướng Anh Boris Johnson đã quay lại phố Downing vào tối Chủ nhật, 26/4. Trước đó chính phủ Anh thông báo ông Johnson sẽ trở lại làm việc từ ngày 27/4.

Ông Johnson nhập viện ngày 6/4 để điều trị COVID-19 sau 10 ngày tự cách ly nhưng không hiệu quả.

- Hải quân Mỹ hôm qua thông báo tàu bệnh viện USNS Comfort đã cho xuất viện bệnh nhân COVID-19 cuối cùng và chuẩn bị rời thành phố New York để trở về cảng nhà ở Virginia.

Trước đó, con tàu cập bến New York ngày 30/3 và đã điều trị tổng cộng 182 bệnh nhân COVID-19.

Theo Theo CNN, Guardian
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.