Costa Rica nói Trung Quốc xin lỗi vì khinh khí cầu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 6/2, Chính phủ Costa Rica cho biết Trung Quốc đã xin lỗi vì một khinh khí cầu bay vào không phận quốc gia Trung Mỹ này.
Costa Rica nói Trung Quốc xin lỗi vì khinh khí cầu ảnh 1

Khinh khí cầu Trung Quốc bay vào không phận Mỹ. (Ảnh: AP)

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc căng thẳng sau khi Washington điều máy bay quân sự bắn rơi khinh khí cầu Trung Quốc trên vùng biển thuộc Đại Tây Dương.

Theo thông cáo từ Bộ Ngoại giao Costa Rica, Chính phủ Trung Quốc thừa nhận một khinh khí cầu của họ đã bay vào không phận Costa Rica, và Đại sứ quán Trung Quốc tại San Jose “đã xin lỗi vì sự việc”, nhưng khẳng định vật thể này chủ yếu phục vụ nghiên cứu khoa học.

Costa Rica được phía Trung Quốc thông báo rằng đường bay của khí cầu đã chệch khỏi kế hoạch ban đầu và Bắc Kinh khó có thể sửa lại.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày 6/2 rằng khí cầu ở Mỹ Latin được sử dụng cho các mục đích dân sự.

Ngày 5/2, lãnh đạo cơ quan hàng không dân sự Costa Rica cho biết, các quan chức địa phương đã nhận được báo cáo về một khí cầu bay trong không phận nước này hôm 2/2.

Trước đó, quân đội Colombia ra thông cáo về việc phát hiện khí cầu bay trong không phận của họ. Các máy bay nhận được thông báo, nhưng Colombia không có hành động nào với vật thể này.

Theo AP
MỚI - NÓNG