Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị đề nghị 3 - 4 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Nguyễn Đức Chung bị đề nghị án phạt 3 - 4 năm tù trong vụ án "Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở KH&ĐT Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

Sau hai ngày xét hỏi, sáng 29/12, đại diện Viện KSND TP Hà Nội khi luận tội đã đề nghị tòa sơ thẩm tuyên cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung từ 3 - 4 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", theo Điều 281 Bộ luật Hình sự 1999.

Ông Nguyễn Văn Tứ (cựu Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội) bị đề nghị 36 - 42 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", theo Điều 222 Bộ luật Hình sự 2015; Đồng phạm với ông Tứ, là nhóm cựu lãnh đạo, cán bộ Sở KH&ĐT, gồm: Nguyễn Tiến Học (cựu Phó Giám đốc) bị đề nghị 36 - 42 tháng tù; Phạm Thị Kim Tuyến (cựu trưởng phòng) 5 - 6 năm tù; Phạm Thị Thu Hường (cựu chánh văn phòng) 4 - 5 năm tù.

Hai bị cáo Võ Việt Hùng (cựu Giám đốc Công ty Đông Kinh) bị đề nghị 5 - 6 năm tù. Lê Duy Tuấn (cựu Giám đốc kinh doanh công ty này) 4 - 5 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, Viện kiểm sát đề nghị buộc Công ty Đông Kinh nộp lại hơn 6 tỷ đồng thu lợi bất chính. Còn các bị cáo Nguyễn Văn Tứ, Nguyễn Tiến Học, Phạm Thị Kim Tuyến, Phạm Thị Thu Hường, Võ Việt Hùng và Lê Duy Tuấn bị đề nghị liên đới bồi thường hơn 20 tỷ đồng.

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị đề nghị 3 - 4 năm tù ảnh 1

Nhóm bị cáo trong vụ án.

Trước đó khi xét hỏi, ông Nguyễn Văn Tứ thừa nhận thực hiện dừng gói thầu số hóa năm 2016 theo chỉ đạo của cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Việc dừng gói thầu không gây thiệt hại gì cho Nhà nước.

Trong khi, ông Nguyễn Đức Chung cũng thừa nhận có 3 lần điện thoại cho ông Tứ đề nghị dừng thầu với lý do, để "đưa gói thầu số hóa mới vào nhằm đảm bảo chất lượng". Ông Chung cũng khẳng định việc dừng thầu không gây thiệt hại cho Nhà nước. Tuy nhiên, trong cáo trạng, cơ quan truy tố cho rằng, sai phạm của ông Chung và các bị cáo gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 26 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.