Vụ án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Bị cáo khóc, xin lỗi, mong được khoan hồng

0:00 / 0:00
0:00
Nhóm bị cáo tại tòa.
Nhóm bị cáo tại tòa.
TPO - Sau hơn một tuần xét hỏi, luận tội, sáng 2/12, 36 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng, gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, khi được nói sau cùng đều bày tỏ ăn năn, mong tất cả lượng thứ cho những sai phạm.

Là người trình bày đầu tiên, bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) mong toàn án, viện kiểm sát áp dụng hình phạt nhẹ nhất đối với 36 bị cáo; Hùng cảm ơn đồng nghiệp, người thân đã quan tâm, chia sẻ về những lỗi lầm của mình.

Bị cáo Hùng cho biết, bản thân sinh ra để chọn nghề xây dựng cầu đường, qua nhiều cương vị công tác đã trụ được 25 năm, khoảng thời gian này không phải làm việc để mưu sinh mà thực sự yêu nghề; luôn sẵn lòng xách balo đi vùng đất mới để xây dựng, đón niềm vui khi nhìn thấy những con đường, cây cầu hoạt động.

Hùng bày tỏ đau xót sau những sai phạm xảy ra với dự án mà cá nhân ông cảm thấy tự hào. "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bên sảnh tòa, tôi và các luật sư cùng nói rõ sự thật công việc mình làm, được quý tòa, viện kiểm sát phân tích thêm để nhận thức được trách nhiệm. Tôi tin rằng, tòa sẽ xử công tâm, ghi nhận sự khai báo, ăn năn hối lỗi, vì chúng tôi không hề có động cơ, mục đích vụ lợi trong vụ án”, Hùng nói.

Người đồng cấp với ông Hùng, bị cáo Lê Quang Hào trình bày, hôm nay phải nhận bản án hình sự là nỗi đau xót của bản thân sau nhiều năm làm nghề xây dựng, song Hào vẫn gửi lời cảm ơn HĐXX, viện kiểm sát và các luật sư bào chữa.

Hào trình bày thêm, quá trình làm việc bị cáo luôn học hỏi, nhưng qua dự án cao tốc này đã vô tình phạm tội vì kiến thức pháp luật nông cạn. Bị cáo ký nghiệm thu, chưa xác nhận chất lượng nhà thầu và sau đó tiếp tục sai trong đánh giá chất lượng công trình.

"Hậu quả xảy ra là mất an toàn giao thông. Còn mối quan hệ nhân quả của sự việc, bị cáo lĩnh được và nhận thức rằng cần phải hợp tác với các cơ quan điều tra để làm rõ hành vi. Bị cáo tham gia dự án ngắn, khi làm chỉ cố gắng hoàn thành việc được giao, cố gắng nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội, nhanh chóng đưa dự án vào sử dụng”, Hào trình bày.

Còn cựu giám đốc Ban quản lý dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Hoàng Việt Hưng nói, từ lúc khởi tố vụ án đến nay, bị cáo hết sức thấm thía về sai phạm của mình, đã truyền đạt cho những người khác để rút kinh nghiệm về sau, không vi phạm tương tự. Bị cáo Hưng mong HĐXX xem xét lượng hình.

Các bị cáo còn lại cùng bày tỏ sự ăn năn, khi để xảy ra sai phạm tại tuyến cao tốc. Đến nay, họ đều nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân, mong HĐXX xem xét giảm án.

"Bị cáo không nghĩ rằng hôm nay lại phải đứng ở đây, bị cáo xin lỗi toàn thể Nhân dân, các bác lãnh đạo Đảng, Nhà nước về những sai phạm của bản thân. Mong tòa hãy cho 36 bị cáo đây được hưởng sự khoan hồng, sớm trở về với cộng đồng làm người con của bố mẹ, làm tốt vai trò người chồng, người cha trong gia đình", một bị cáo khóc nói.

MỚI - NÓNG