Container vào cua, hàng chục tấn thép đổ xuống đường

Hàng chục tấn sắt thép đổ chắn hết lòng đường.
Hàng chục tấn sắt thép đổ chắn hết lòng đường.
TPO - Chiếc container chở hàng chục tấn thép khi chuyển làn rẽ phải đã làm toàn bộ số thép rơi xuống đường, rất may không có thương vong xảy ra

Sự việc xảy ra khoảng hơn 5h chiều 20/4 trên đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thời điểm trên, chiếc container BKS 15C – 03008 kéo theo rơ-mooc BKS 16R - 3670 chở hàng chục tấn thép hộp, khi rẽ phải sang đường Lê Đức Thọ thì bất ngờ toàn bộ số thép trên đổ xuống đường, gây ùn tắc giao thông. 

Ngay sau khi xảy ra, một chiếc xe đầu kéo container BKS 29C – 33273 có dán chữ của hãng Trường Sơn đã đến đưa rơ-mooc kia rời hiện trường. Tuy nhiên, đến 7h tối, số sắt thép này vẫn chưa được chuyển đi, gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông.

Công an quận nam Từ Liêm đã có mặt giải quyết vụ việc.

Container vào cua, hàng chục tấn thép đổ xuống đường ảnh 1

Chiếc đầu kéo container làm đổ hàng chục tấn sắt thép xuống đường.

Container vào cua, hàng chục tấn thép đổ xuống đường ảnh 2

Chiếc đầu kéo biển kiểm soát 15C - 030.08

Container vào cua, hàng chục tấn thép đổ xuống đường ảnh 3

Toàn bộ số thép rơi xuống đường gây cản trở giao thông.

Container vào cua, hàng chục tấn thép đổ xuống đường ảnh 4

Phần rơ-mooc có cột định vị để giữ số thép trên nhưng bị gãy gần hết vì làm bằng gỗ.

Container vào cua, hàng chục tấn thép đổ xuống đường ảnh 5

Một tấm biển báo giao thông bị gãy.

Container vào cua, hàng chục tấn thép đổ xuống đường ảnh 6

Hiện trường vụ tai nạn

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.