Có 12 kết quả :

Từ cái USB

Từ cái USB

TP - Chính phủ mới của Ấn Độ đánh dấu 100 ngày tồn tại bằng một chiến dịch chấn hưng kinh tế rầm rộ mang tên “Make in India” (“Sản xuất tại Ấn Độ”) do Thủ tướng Narendra Modi phát động hôm 25/9 nhằm thu hút đầu tư nước ngoài và đưa Ấn Độ trở thành công xưởng sản xuất của thế giới.
Ấn Độ công bố chiến lược “Make in India”

Ấn Độ công bố chiến lược “Make in India”

TPO - Trưa 25/9 (giờ Việt Nam), thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chính thức công bố sáng kiến “Make in India” ( Sản xuất tại Ấn Độ) nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và đưa Ấn Độ trở thành công xưởng sản xuất của thế giới.
Ruốc “bã sắn dây” len lỏi tại một số cửa hàng bán lẻ.

Công xưởng sản xuất ruốc từ bã sắn dây

Vì lợi nhuận, người ta lấy bã sắn dây đã ép, phơi khô, tẩm hóa chất, đánh bông, tẩm gia vị, xào cho vàng, trộn với một ít ruốc thật là ra ruốc… “bã sắn dây” rồi bán ra thị trường với giá rẻ. Ăn loại ruốc này có nguy cơ mắc nhiều loại bệnh.