Công Phượng, Xuân Trường đưa HAGL vào Tứ kết cúp Quốc gia

Lương Xuân Trường đang có phong độ tốt trong màu áo HAGL.
Lương Xuân Trường đang có phong độ tốt trong màu áo HAGL.
TPO - Đội bóng của ông bầu kiêm Phó chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức đã giành quyền vào tứ kết cúp Quốc gia-Sư tử trắng 2018 sau khi đánh bại Quảng Nam ở trận đấu diễn ra chiều nay, 28/4.

Tiền đạo Công Phượng chính là người đóng góp công lớn nhất trong chiến thắng của HAGL trước đương kim vô địch V-League Quảng Nam. Sau khi bỏ lỡ cơ hội ở tình huống đối đầu thủ môn Văn Cường ngay phút thứ 10, Công Phượng đã chuộc lỗi bằng 2 bàn thắng ở các phút 39 và 90+2. Bàn thắng phút bù giờ của Công Phượng ấn định chiến thắng 3-2 cho HAGL.

Người ghi bàn còn lại cho HAGL không ai khác chính là tiền vệ đội trưởng Lương Xuân Trường (71’) sau khi thực hiện thành công quả đá phạt 11m.

Bên phía Quảng Nam, cả hai bàn thắng của đội chủ nhà đều được ghi do công của Hà Minh Tuấn. Tuy nhiên, cú “đúp” của Minh Tuấn không đủ giúp Quảng Nam đánh bại được HAGL.

Ở trận đấu này, cả hai đội đều chơi với thế trận cởi mở do không chịu quá nhiều áp lực. Thế trận đặc biệt trở nên sôi nổi trong hiệp 2, khi chủ nhà Quảng Nam đẩy mạnh tấn công để tìm bàn gỡ hoà. Nỗ lực này được đáp lại bằng 2 bàn thắng của Minh Tuấn ở các phút 51 và 55, giúp đội chủ nhà dẫn lại 2-1. Nhưng Lương Xuân Trường và Công Phượng đã kịp toả sáng đúng lúc để đem về chiến thắng 3-2 cho HAGL.

Với kết quả này, đội bóng của bầu Đức đã giành quyền vào tứ kết cúp Quốc gia-Sư tử trắng 2018.

Cũng trong khuôn khổ vòng 1/8 cúp Quốc gia diễn ra chiều nay, Khánh Hoà đã đánh bại Hải Phòng với tỉ số 2-1, Bình Phước thắng Nam Định 2-0 còn Bình Dương cũng đánh bại Bình Định 2-0.  

Chiều mai, vòng 1/8 cúp Quốc gia-Sư tử trắng 2018 sẽ tiếp tục diễn ra giữa các cặp đấu: Thanh Hoá-Long An, Đà Nẵng-Cần Thơ, SLNA-TP Hồ Chí Minh.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.