Công Phượng 'tình tứ' với Tuấn Anh trên sân tập tuyển Việt Nam

TPO - Chiều ngày 7/10, tiền đạo Công Phượng đã xuất hiện trong buổi tập của đội tuyển Việt Nam sau khi về nước vào sáng nay.
Công Phượng 'tình tứ' với Tuấn Anh trên sân tập tuyển Việt Nam ảnh 1

Công Phượng tập luyện cùng các đồng đội ở tuyển Việt Nam sau khi trở về từ Bỉ.

Công Phượng 'tình tứ' với Tuấn Anh trên sân tập tuyển Việt Nam ảnh 2

Như vậy, quân số của tuyển Việt Nam chỉ còn vắng Văn Hậu. Cầu thủ đang thi đấu cho CLB Heerenveen có mặt tại Hà Nội vào 8h25 ngày mai (8/10).

Công Phượng 'tình tứ' với Tuấn Anh trên sân tập tuyển Việt Nam ảnh 3

Công Phượng có buổi tập đầu tiên ngay sau khi về nước.

Công Phượng 'tình tứ' với Tuấn Anh trên sân tập tuyển Việt Nam ảnh 4

Trên sân tập, cầu thủ đang thi đấu cho CLB Sint-Truidense tỏ ra thân mật với Tuấn Anh.

Công Phượng 'tình tứ' với Tuấn Anh trên sân tập tuyển Việt Nam ảnh 5

Họ là những đồng đội cũ ở CLB HAGL. 

Công Phượng 'tình tứ' với Tuấn Anh trên sân tập tuyển Việt Nam ảnh 6

Cả hai cười nói vui vẻ suốt buổi tập.

Công Phượng 'tình tứ' với Tuấn Anh trên sân tập tuyển Việt Nam ảnh 7

Công Phượng là 1 trong 2 cầu thủ thi đấu ở Châu Âu được HLV Park Hang Seo triệu tập để chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Công Phượng 'tình tứ' với Tuấn Anh trên sân tập tuyển Việt Nam ảnh 8
Công Phượng 'tình tứ' với Tuấn Anh trên sân tập tuyển Việt Nam ảnh 9
Công Phượng 'tình tứ' với Tuấn Anh trên sân tập tuyển Việt Nam ảnh 10

Buổi tập của tuyển Việt Nam diễn ra với cường độ cao.

Công Phượng 'tình tứ' với Tuấn Anh trên sân tập tuyển Việt Nam ảnh 11
Công Phượng 'tình tứ' với Tuấn Anh trên sân tập tuyển Việt Nam ảnh 12

Tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia trên sân Mỹ Đình vào ngày 10/10.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.