Công Phượng gia nhập đội bóng cũ của Xuân Trường tại Hàn Quốc?

Công Phượng gia nhập đội bóng cũ của Xuân Trường tại Hàn Quốc?
TPO - Tiền đạo của đội tuyển Việt Nam được cho là đã sang Hàn Quốc và sẽ sớm đầu quân cho CLB Incheon United, đội bóng từng mượn Xuân Trường trước đây.

Thông tin trên được tờ Chosun Sports của Hàn Quốc đưa độc quyền. Tờ này dẫn nguồn tin từ một quan chức bóng đá xứ kim chi cho biết: "Công Phượng hiện đang ở Hàn Quốc. Cuộc đàm phán giữa Công Phượng và Incheon United đã đi đến giai đoạn cuối cùng".

Tờ Chosun Sports mô tả, Công Phượng là một trong những ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam, được ví như siêu sao Lionel Messi. Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, Công Phượng là nhân tố chủ chốt đưa tuyển quốc gia Việt Nam đến chức vô địch AFF Cup vào cuối năm 2018 và lọt vào tứ kết tại VCK Asian Cup diễn ra tại UAE đầu năm nay.

Sau thành công cùng với các đội tuyển Việt Nam trong năm qua, Công Phượng cũng đã công khai bày tỏ mong muốn được tới Hàn Quốc, Nhật Bản hoặc Thái Lan chơi bóng. Trước đó, năm 2016, tiền đạo này từng ra nước ngoài thi đấu một năm trong màu áo Mito Hollyhock ở giải hạng hai Nhật Bản (J-League 2) nhưng không được ra sân nhiều.

Incheon United đứng thứ chín ở K-League ở mùa giải trước. CLB này hiện được dẫn dắt bởi HLV người Đức gốc Na Uy Jorn Andersen và đang tập huấn tại Chiang Mai (Thái Lan) để chuẩn bị cho mùa giải mới. 

Nếu gia nhập Incheon United, Công Phượng sẽ trở thành cầu thủ Việt Nam thứ hai trong lịch sử thi đấu ở K-League, sau Lương Xuân Trường- đồng đội của anh ở Hoàng Anh Gia Lai và đội tuyển Việt Nam. Tiền vệ này từng khoác áo Incheon United vào năm 2016, trước khi chuyển sang Gangwon một năm sau đó, đều theo dạng cho mượn.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.